Anh bắt trùm buôn thuyền đưa lậu người qua biển

Anh thông báo bắt nghi phạm là thủ lĩnh đường dây tội phạm quốc tế chuyên cung cấp thuyền buôn lậu người qua eo biển Manche.

Cục Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) hôm qua thông báo bắt Hewa Rahimpur, người gốc Iran, tại nơi làm việc ở phía đông London trong chiến dịch hiệp đồng với các cơ quan thực thi pháp luật Anh và Bỉ.

NCA cho biết Rahimpur, 29 tuổi, đang bị truy nã ở Bỉ vì là nghi phạm đứng đầu mạng lưới ", đồng thời công bố ảnh đặc vụ còng tay nghi phạm ngồi trên ôtô màu đen.

"Rahimpur bị cáo buộc là kẻ đóng vai trò chủ chốt tại một trong những mạng lưới tội phạm lớn nhất liên quan tới cung cấp thuyền cho những kẻ buôn lậu người. Nhiều băng nhóm tội phạm liên quan tới buôn lậu người qua biển có trụ sở ngoài nước Anh nhưng chúng tôi sẽ lập tức hành động nếu phát hiện dấu vết của chúng tại Anh", phó giám đốc điều tra NCA Jacque Beer nói.

Hewa Rahimpur bi bat 1
Khoảnh khắc cảnh sát bắt Hewa Rahimpur ở phía đông London hôm 4/5.

Rahimpur bị cáo buộc tìm nguồn cung cấp thuyền ở Thổ Nhĩ Kỳ và vận chuyển tới Đức, Bỉ và Hà Lan. Nghi phạm cũng bị cáo buộc đã trực tiếp chỉ đạo các thành viên trong tổ chức đưa thuyền tới bờ biển Manche ở miền bắc nước Pháp để đưa người di cư qua biển. Rahimpur sẽ hầu tòa ở London ngày 5/5 để bắt đầu thủ tục dẫn độ.

NCA cho hay đã hợp tác chặt chẽ với Trung tâm chống buôn lậu người nhập cư Europol và các đối tác của trung tâm tại Bỉ trong chiến dịch bắt Rahimpur.

"Cảnh sát và giới tư pháp Bỉ bỏ rất nhiều công sức vào cuộc chiến chống buôn lậu người. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động này trên cơ sở hợp tác với đối tác ở các nước láng giềng", công tố viên Frank Demeester phát biểu tại Tây Flanders, Bỉ.

Eo biển Manche từ Pháp tới Anh chỉ rộng 33 km nhưng là một trong những vùng biển nhộn nhịp và nguy hiểm nhất thế giới, khiến nó được coi là "eo biển tử thần" với người di cư. Ngày càng nhiều người mạo hiểm vượt qua nó để tới được nước Anh, bất chấp hiểm nguy rình rập. Các nhóm buôn người thường dùng xuồng cao su gắn động cơ để đưa người di cư vượt eo biển.

Theo AFP