Gia đình 3 người giả bệnh để lừa 734,000 bảng tiền trợ cấp

Một gia đình đã lừa hội đồng địa phương gần 800 nghìn bảng bằng cách giả mạo bệnh thần kinh trong 12 năm.

Married Laura - 44 tuổi và Philip Borrell - 47 tuổi, đã lừa hội đồng hạt Hertfordshire hàng trăm nghìn bảng tiền chăm sóc sức khỏe.

Frances Noble - mẹ của Laura, khai rằng bà bị bệnh thần kinh, trong khi thực tế Laura và Borrell bị buộc tội rửa tiền của hội đồng. Người phụ nữ 66 tuổi này có nhiều người chăm sóc và được chính quyền địa phương gửi tiền mặt hỗ trợ vì vấn đề sức khỏe tâm lý.

Phil và Laura -  từ Hitchin, Herts, đã xuất hiện trên chương trình This Morning để thảo luận về chẩn đoán chứng mất trí nhớ của Laura vào năm 2017. Cặp đôi tuyên bố Laura là một trong những người trẻ nhất được chẩn đoán mắc chứng bệnh này, nhưng chi tiết này được cho là không liên quan đến tội lừa đảo của hai người.

5lauraLaura cùng chồng là Philip Borell

Bộ ba đã nhận tội gian lận khi lừa hội đồng 733,936.20 bảng từ năm 2005 đến năm 2018 và giữ tiền để tiêu xài. Hai người hầu tòa tại St Albans vào tuần trước, nhưng đã thay đổi lời nhận tội vào phút cuối và sẽ bị kết án vào ngày 24 tháng 6.

Đây được cho là một trong những vụ lừa đảo chính quyền địa phương lớn nhất. Các gói chăm sóc sức khỏe được dành cho người bệnh để chi trả dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ họ.

Nhưng gia đình này đã giữ tiền để tiêu xài. Vụ việc chỉ bị phát hiện khi một người hàng xóm phát sinh nghi ngờ sau khi nhìn thấy một lượng lớn các gói hàng được gửi đến nhà họ.

Một người dân nói: "Xe tải giao hàng cả ngày ... đặt hàng rất nhiều thứ, như thể tiền không phải vấn đề với họ”.

Một người khác bình luận: “Có xe tải Amazon đến mỗi ngày. Và sau đó chiếc Volvo đắt tiền mới tinh được giao. Tôi bắt đầu nghĩ, họ kiếm tiền thế nào?”

Hội đồng Hạt Hertfordshire đã tiến hành điều tra sau khi người chăm sóc nghi ngờ Noble đang phóng đại về mức độ khó khăn của gia đình.

Con gái và con rể của bà Nobel sau đó bị buộc tội hỗ trợ mẹ bằng cách rửa tiền thu lợi bất chính. Cả ba đều chuyển đến Đức, nhưng đã trở về Anh trước phiên tòa của họ.

Tuy nhiên, bà Nobel vẫn ở Berlin và tiếp tục phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng việc nhận tội là để kết thúc vụ việc vì họ đang hết tiền.

5lauraLaura và chồng bị cáo buộc đã giúp đỡ bà Nobel rửa tiền

Laura và chồng đã tham gia chương trình ITV This Morning vào năm 2017 cùng với Holly Willoughby và Philip Schofield để thảo luận về chứng mất trí nhớ của Laura.

Trong chương trình, Laura cho biết mình được chẩn đoán mất trí nhớ nghiêm trọng nhưng ban đầu, gia đình mất rất nhiều công sức để thuyết phục bác sĩ chẩn đoán một cách nghiêm túc.

Borrell cho biết các bác sĩ bối rối trước tình trạng của Laura, vì họ cho rằng cô còn quá trẻ để mắc chứng sa sút trí tuệ, và nói Laura bị "cuồng loạn".

Laura tuyên bố gia đình bắt đầu gây quỹ để mình có thể có chuyến đi cuối cùng với chồng trước khi những ký ức “mất đi”.

Unan Choudhury - luật sư đại diện cho Laura, cho biết thân chủ của mình phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi sai trái liên quan đến chứng sa sút trí tuệ: “Cô ấy bị bệnh thần kinh nghiêm trọng trong quá khứ và bây giờ vẫn tiếp tục phải chống chọi với bệnh tật. Cô ấy đang được điều trị chuyên khoa vì các tình trạng bệnh lý khác nhau”.

Viethome (Theo Sun)