Bắt giữ nghi phạm người Việt trong mạng lưới buôn lậu người ở Anh

M.V.N đã bị cơ quan chống tội phạm quốc gia bắt giữ vì bị tình nghi là thành viên cấp cao trong đường dây buôn lậu người.

M.V.N - 32 tuổi, sống tại Birmingham, đã bị giam giữ trong chiến dịch ở khu vực Woolton của Liverpool vào sáng thứ Ba 8/2. Sau khi bị các nhà điều tra thẩm vấn, M.V.N đã bị buộc tội nhiều tội danh.

Các cáo buộc bao gồm âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền. Vụ bắt giữ nằm trong cuộc điều tra buôn lậu người di cư từ Việt Nam vào Vương quốc Anh bằng xe tải vào tháng 8, tháng 9 và tháng 10 năm 2020.

15ncaNCA là cơ quan chuyên điều tra hoạt động buôn người tại Anh

Trong số những người bị bắt, hai người đã bị buộc tội. H.S.Q - 22 tuổi, ở Handsworth, Birmingham, bị bắt vào tháng 9/2021 và sẽ phải hầu tòa tại tòa án Hoàng gia Birmingham vào ngày 28 tháng Hai.

Karzan Mohammed - một tài xế taxi ở Bolton, bị cáo buộc làm việc trong cùng mạng lưới với H.S.Q và bị buộc tội buôn lậu người. Karzan - 32 tuổi, sẽ ra hầu tòa ở Wigan. Anh ta bị các sĩ quan bắt vào tháng 9 năm ngoái.

Sĩ quan cấp cao Paul Boniface cho biết: “Đây là giai đoạn mới nhất trong cuộc điều tra về hoạt động của một mạng lưới buôn lậu người lớn. Các đối tượng đưa người vào Vương quốc Anh bất hợp pháp và sau đó rửa tiền thu được. Những nhóm tội phạm này coi con người như một thứ hàng hóa và khá vui vẻ khi đặt tính mạng người khác vào tình thế nguy hiểm. Chúng tôi quyết tâm làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn họ”.

NCA là cơ quan đứng đầu trong việc điều tra các băng nhóm tội phạm có tổ chức liên quan đến buôn người. Trong khi phần lớn sự chú ý tập trung vào cuộc khủng hoảng di cư tại eo biển Manche, hàng nghìn người vẫn bị đưa lậu vào Vương quốc Anh bằng xe tải mỗi năm.

Viethome (Theo GBP News)