Giả chết ở Mỹ, kẻ đào tẩu bị bắt khi đi chữa COVID-19 ở Anh

ke dao tau
Kẻ đào tẩu vì bị cáo buộc hiếp dâm và được cho là đã chết ở Mỹ mới bị cảnh sát Scotland bắt giữ khi nhập viện vì COVID-19 ở Vương quốc Anh. Ảnh chụp màn hình

Một kẻ đào tẩu vì bị cáo buộc hiếp dâm và được cho là đã chết ở Mỹ mới bị cảnh sát bắt giữ khi nhập viện vì COVID-19 ở Vương quốc Anh.

Một kẻ đào tẩu người Mỹ được cho là đã giả chết để trốn tránh cáo buộc hiếp dâm đang phải đối mặt với việc bị dẫn độ sau khi bị bắt tại một bệnh viện ở Glasgow, Vương quốc Anh, The Guardian đưa tin.

Nicholas Rossi, 34 tuổi, bị Interpol truy nã liên quan đến cáo buộc tấn công tình dục ở Utah, Mỹ, vào năm 2008 vừa bị cảnh sát Scotland bắt khi đang sử dụng bí danh Arthur Knight tại bệnh viện đại học Queen Elizabeth ở Glasgow vào ngày 13.12 sau khi nhập viện để điều trị COVID-19.

Các công tố viên tại Utah cho biết, kẻ này bị cáo buộc đã “trốn khỏi đất nước để tránh bị truy tố” và “cố gắng khiến các nhà điều tra và nhà lập pháp ở các bang khác tin rằng, hắn đã chết”. Hiện họ đang tìm cách dẫn độ tên này trở lại Utah.

“Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ cảnh sát Scotland trong vấn đề này. Cuối cùng, quyết định liên quan đến việc bảo lãnh sẽ được giao cho các tòa án quốc tế cho đến khi Rossi bị dẫn độ về Mỹ”, luật sư hạt Utah, David Leavitt nói.

Cảnh sát Scotland cho biết, kẻ đào tẩu đã bị bắt ở Glasgow vào tháng trước vì liên quan đến lệnh truy nã quốc tế. Rossi đã sử dụng nhiều bí danh khi trốn truy nã, bao gồm Nicholas Alahverdian, Nicholas Alahverdian Rossi, Arthur Knight và nhiều cái tên khác.

Một số phương tiện truyền thông đưa tin Nicholas Alahverdian đã qua đời vào ngày 29.2.2020 vì bệnh ung thư hạch. Trang web EverLoved.com cho rằng, thi thể của hắn đã được hỏa táng và rải tro cốt xuống biển.

FBI cũng đã có lệnh bắt giữ tên này vì tội lừa gạt rút tiền thẻ tín dụng của cha nuôi để trả khoản nợ hơn 200.000 USD của mình. Cáo buộc hiếp dâm ở Utah được đưa ra như một phần của quá trình xem xét các vụ tấn công tình dục trong lịch sử mà chưa được kiểm tra bằng công nghệ DNA.

Theo Lao Động