Băng đảng buôn người vào Anh trên tàu cá cũ Svanic như tàu ma

 buon nguoi bang tau ca Svanic 1
Tàu cá cũ Svanic bị camera của lực lượng tuần tra bờ biển Anh ghi lại vào đêm trước khi bị chặn bắt ngoài biển

Tòa án Anh vừa xử vụ 'chủ tàu cá Svanic' đưa lậu gần 70 người từ Albania vào Anh hồi tháng 11/2020 .

Thành viên của băng đảng buôn người có tổ chức gồm các công dân Ukraine, Latvia, Lithuania, Albania và cả một người có quốc tịch Israel.

Họ mua lại một chiếc tàu cá cũ với giá 16 nghìn bảng Anh, biến nó thành tàu chở di dân lậu vào Anh với giá 15 nghìn bảng một người. Tổng số tiền thu về từ 69 người Albania giúp băng đảng 'đa quốc gia' này thu được trên 1 triệu bảng Anh.

Các thành viên của băng này gồm hai công dân Ukraine sống ở Anh là Igor Kosyi, 56 tuổi, Volodymyr Mykhailov, 49 tuổi, một công dân Latvia là Aleksandrs Gulpe 44 tuổi, hai người Lithuania là Arturas Jusas, 34 tuổi và Sergejs Kuliss, 39 tuổi. Công dân Israel Kfir Ivgi, 32 tuổi cũng bị bắt trong vụ việc.

Mua thuyền 20 nghìn để kiếm bạc triệu

 buon nguoi bang tau ca Svanic 1
Cảng Harwich ở Essex là nơi tàu Svanic bị áp tải tới hồi tháng 11/2020.

 buon nguoi bang tau ca Svanic 1
Con tàu cũ chỉ có 21 áo phao cho 72 người trên khoang.

Nhóm tội phạm đã mua một chiếc tàu cá cũ bán dạng sắt vụn tại CH Latvia với giá chỉ 20 nghìn euro. Các cơ quan hàng hải châu Âu sau đó phát hiện ra tàu bị mắc cạn ở Thụy Điển và bắt đầu theo dõi nó.

Sau đó, chiếc tàu được chuyển tới Ostend, Bỉ và ngày 17/11/2020, Biên phòng Anh thấy nó trôi vào bờ biển Norfolk, đoạn gần Great Yarmouth.

Nhà chức trách Anh phát hiện ra chiếc tàu cá hoàn toàn không có giấy phép đánh bắt, nhiều bộ phận đã hư hại nặng, gần như trôi vào bờ lúc nửa đêm.

Nhưng họ còn ngạc nhiên hơn khi phát hiện ra 69 'thuyền nhân từ Albania', đa số bị say sóng nặng và trong số họ có cả thành viên băng đảng ma tuý và một tay sát nhân đã có án tù.

Tàu của tuần duyên Anh và cảnh sát đã hộ tống chiếc thuyền cá về trung tâm di dân tại Harwich, hạt Essex và trao lại 69 'hành khách' cho cơ quan di trú. Các nhân vật điều khiển tàu đã bị bắt và một số khác bị truy nã, bắt giữ nửa năm sau đó. Các bị cáo đã bị xử tại tòa Chelmsford Crown Court, hạt Essex hôm 17/11/2021.

 buon nguoi bang tau ca Svanic 1
Jusas, Kosyi, Kuliss, Gulpe và Ivgi bị xử tù hôm 17/11.

Buôn người có tổ chức và di dân tự phát

Hoạt động xuyên quốc gia của băng đảng này là một bằng chứng nữa cho thấy các tuyến buôn người vào Anh rất táo tợn, và đưa người lậu có vẻ không quá khó mà đem lại món lời khủng.

Sau vụ 39 người Việt chết ở hạt Essex, phía Đông London tháng 11/2019, một năm trước vụ tàu Svanic, toà án Anh đã xử các bị cáo người Ireland, Romania và Việt Nam phạm tội buôn người và ngộ sát.

Mới đây nhất, một trùm băng là Ngô Sỹ Tài bị toà án Anh bác đơn chống dẫn độ về Bỉ, nơi người này từng lo việc tổ chức nhà trọ cho các tuyến buôn người.

Những tháng qua, số người di dân bằng thuyền vào Anh trái phép từ Pháp tăng đều, có ngày lên tới trên 1000 người, gây ra căng thẳng Anh - Pháp.

Các báo Anh đăng bài và hình video cho thấy cảnh sát Pháp đứng nhìn nhiều đoàn người khuân thuyền phao ra bãi biển ở Pháp để bơi sang Anh.

Hoạt động có vẻ là 'tự phát' này, ít ra là tại chặng cuối cùng bằng đường biển sang Anh, nở rộ tới mức có những nhóm người suốt ngày đi lùng mua thuyền đua (kayak), và thuyền phao.

Vì sức ép của dư luận, siêu thị thể thao Decathlon ở vùng Calais, Pháp mới đây tuyên bố họ không bán thuyền và phao to cho người không có thẻ cư trú trong vùng.

Trong một ngày cao điểm của tuần đầu tháng 11/2021, có 1.185 di dân đã vượt biển từ Pháp sang Anh 'thành công', nhờ thời tiết tốt. Từ đầu năm 2021 đến giữa tháng 11, chừng 40 nghìn người đã bơi thuyền nhỏ, phao cao su vào Anh.

Giới chức hai nước đều cảnh báo cách làm đó rất nguy hiểm nhưng xem ra không khiến người di dân lùi bước. Đa số họ là người Iraq, Iran, Syria, châu Phi, Nam Á, nhưng cũng có người các nước nghèo ở Nam Âu như Albania, Kosovo, và cả người Việt Nam.

Theo BBC Tiếng Việt