Bolton: Trại cần sa khổng lồ và 228,000 lít bia bị tịch thu ở Manchester

bia bi tich thu manchester 1
HMRC đã tịch thu hàng trăm ngàn lít bia tại một cơ sở nấu bia bất hợp pháp ở Bolton. (Ảnh: Greater Manchester Police)

Một lượng cần sa trị giá 300,000 bảng và hàng trăm ngàn lít bia đã bị tịch thu. Số bia này có thể dẫn đến thất thu thuế 300,000 bảng nếu bị bán ra thị trường.

Phòng Hải quan và Thuế (HMRC) đã bất ngờ ập vào một cơ sở sản xuất bia trái phép ở Bolton. Họ tình cờ phát hiện ra một trại cần sa được cho là một trong những trại lớn nhất từng bị phát hiện ở Bolton.

Nhân viên HMRC đã khám xét một xưởng sản xuất trong khu công nghiệp Wadsworth Industrial Park, Great Lever, vào hôm thứ Ba ngày 9/11/2021.

Bên trong, họ phát hiện một lượng rượu bia lớn, bao gồm 228,000 lít bia, một lượng lớn rượu (vang) và vodka giả, 5 thiết bị chưng cất, nhãn mác rượu bia giả

Có 2 phương tiện hoạt động bằng dầu diesel đỏ, một thùng chứa đầy nhiên liệu chịu thuế thấp, cũng đã bị tịch thu. Dầu diesel đỏ là một loại dầu khí dùng để chạy máy móc hoặc các phương tiện không lưu thông, chẳng hạn máy cắt cỏ hay máy kéo. Đây cũng là dầu diesel nhưng được nhuộm đỏ. Dầu này chỉ phải chịu thuế rất thấp, đó là lí do nó được nhuộm đỏ để ngăn chặn việc người ta dùng nó cho phương tiện đi đường.

Trong cuộc lục soát, các nhân viên HMRC cũng phát hiện một trại cần sa khoảng 1,000 cây. Trưởng Thanh tra Mike Russell từ Đội cảnh sát Manchester khu vực Bolton (GMP's Bolton) cho rằng đây là một trong những trại cần sa lớn nhất bị phanh phui ở Bolton.

Anh nói: ''Trị giá của số cần sa này vào khoảng 300,000 bảng. Đây là một cơ sở điều hành tinh vi, có lẽ đã được thiết lập từ rất lâu và mất rất nhiều công sức duy trì''.

bia bi tich thu manchester 1
Thành phẩm cần sa bị tịch thu (Ảnh: Greater Manchester Police)

''Chúng tôi kêu gọi bất cứ ai có thông tin hay nhìn thấy điều gì khả nghi xung quanh khu vực này hãy liên hệ cảnh sát. Chúng tôi thường xuyên làm việc với Phòng Hải quan và Thuế để triệt phá những hang ổ tội phạm trong khu vực. HMRC đã ngay lập tức liên hệ Cảnh sát Greater Manchester khi phát hiện trại cần sa.

bia bi tich thu manchester 1
Số rượu bia có khả năng làm thất thoát 300,000 bảng tiền thuế của chính phủ nếu bị bán ra ngoài.

Bên HMRC phải huy động tới 12 chiếc xe container dài 12m để vận chuyển hết số rượu bia giả về kho. Eamonn O’Neill, trợ lý giám đốc tại Đội Chống Hàng giả thuộc HMRC cho biết: ''Việc bán rượu bia giả sẽ bị trừng phạt. Ngăn chặn loại tội phạm này là trọng tâm trong chiến lược dập tắt thị trường rượu bia giả vốn làm thất thoát của chính phủ khoảng 1 tỉ bảng mỗi năm''.

''Những kẻ làm giả này đang móc túi người đóng thuế và làm suy yếu những nhà kinh doanh hợp pháp. Rượu bia giả cũng có thể đe dọa sức khỏe vì không ai biết trong đó chứa thành phần gì. Trên thế giới có không ít người đã bị mù, thậm chí tử vong vì uống nhầm rượu giả''.

Chưa có ai bị bắt, nhưng cảnh sát đang tiến hành điều tra và thẩm vấn người dân quanh khu vực. Bất cứ ai có thông tin hãy liên hệ cảnh sát, trích dẫn mã số vụ việc 2385 of November 9.

Viethome (theo Manchestereveningnews)