Bolton: Cặp vợ chồng đứng sau hoạt động trồng cần sa lớn

Một nữ doanh nhân và người chồng là thợ xăm của mình đã bắt đầu tự sản xuất chất cấm để trả nợ và điều trị các vấn đề sức khỏe.

Sarah và Ian Taylor bắt đầu sử dụng cần sa như loại “thuốc toàn diện” để đối phó với các vấn đề sức khỏe tâm lý. Tuy nhiên, việc này đã dẫn đến “chuỗi sự kiện vượt ngoài tầm kiểm soát”, khi hai người tự mở phòng sản xuất thuốc của riêng mình, và kiếm được gần 9,000 bảng mỗi tháng.

Bà Taylor - 48 tuổi, điều hành công ty chăm sóc da “thuần thực vật và hữu cơ”, cùng chồng 52 tuổi, người điều hành một tiệm xăm, đã bị bắt giữ.

Thứ sáu tuần trước (5/11), cặp đôi này phải đối mặt với án tù khi nhận tội buôn bán chất cấm. Cuộc điều tra bắt đầu khi cảnh sát dừng xe của cặp đôi trên đường M62 gần Manchester vào tháng 12 năm 2018, lúc đó ông Taylor lái xe và bà Taylor ngồi ở ghế hành khách.

Công tố viên Allison Mather cho biết cặp đôi bị bắt sau khi cảnh sát dừng chiếc Volkswagen Golf vì nhận thấy “mùi cần sa nồng nặc”. Các sỹ quan đã tìm thấy ba túi chứa 1.49kg cần sa, trị giá ước tính khoảng 14,900 bảng. 

Cặp đôi đã bị bắt và tịch thu điện thoại. Khám xét nhà của hai người ở Tyldesley, các sĩ quan phát hiện một phòng thí nghiệm tạm bợ.

Bà Mather cho biết thiết bị sưởi ấm, bao bì đựng dụng cụ chất cấm và ba thùng chứa chất cần sa được tìm thấy trong phòng ngủ trên lầu - với 7.6kg cần sa đã bị thu hồi. Ba hộp đựng cần sa khác bị phát hiện trong nhà bếp, với hơn 1kg hoa cần sa, trong phòng khách có một hộp đen với 17 bọc cần sa.

Tổng cộng, 4,000 bảng tiền mặt, hơn 13kg cần sa và gần 14 lít THC (chiết xuất cần sa) đã bị thu giữ, tổng giá trị ước tính hơn 29,000 bảng.

10sarahSarah và Ian Taylor

Công tố viên nói: "Số cần sa ước tính có giá trị 67,000 bảng. Tổng số thuốc có giá trị là 141,000 bảng tùy thuộc vào quy mô giao dịch. Cuộc đột kích được tiến hành vào lúc nửa đêm. Có một phòng thí nghiệm tạm thời cũng như vật dụng và một số chất để trồng cần sa. Khi bị thẩm vấn, Ian cho biết anh ta đang sử dụng cần sa cho mục đích cá nhân. Cocaine và MDMA có giá trị 300 đến 500 bảng cũng đã bị thu hồi”.

Một điều tra viên tài chính của cảnh sát đã truy cập vào hồ sơ ngân hàng của hai người và phát hiện một tài khoản PayPal, với các khoản thanh toán tổng cộng 140,000 bảng từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018.

Cô Mather nói thêm: “Khi bị thẩm vấn, Sarah cho biết đã giấu điện thoại của mình vì bị cảnh sát dùng vũ lực. Sarah thú nhận tự dùng cần sa chữa bệnh nhưng không biết về số cần sa ở nhà. Bị cáo nói rằng cơ sở kinh doanh chăm sóc da và nhà xưởng của cô ấy không được dùng để trồng chất cấm. Tin nhắn trên điện thoại di động cho thấy hai người đã bán cần sa với số lượng lớn”.

“Lệnh điều tra khác đã được ban hành và thu hồi số tiền mặt trị giá 5,340 bảng. Khi bị đột kích, Ian Taylor đã đổ một chất lỏng xuống bồn rửa và giấu một tờ danh sách trong túi của mình. Tờ danh sách sau đó biến mất và anh ta nói chú chó của mình đã ăn mất. May mắn thay, một sĩ quan đã nhìn thấy Ian bỏ nó vào thùng rác".

Ian từng có tiền án vì tàng trữ cần sa vào năm 2005 và trồng cần sa vào năm 2014, trong khi bà Taylor bị cảnh cáo vì trồng cần sa vào năm 2014.

Luật sư bào chữa Andrew Costello nói: “Bị cáo đã tỏ ra hối hận đã thành khẩn khai báo. Ian rất hối hận vì đã để vợ tham gia vào việc mua bán. Ian cần được giáo dục đặc biệt và mắc chứng ADHD (tăng động giảm chú ý) không được chẩn đoán khi còn nhỏ và phải dựa vào cần sa. Việc này dẫn đến một chuỗi sự kiện vượt ngoài tầm kiểm soát. Ian mắc nợ lớn và không thể trả lại được. Thân chủ của tôi rơi vào tình thế phải tìm ra cách trả nợ. Sau đó, Ian đưa ra quyết định sai lầm và dính líu đến buôn bán cần sa”.

Đại diện cho bà Taylor, luật sư bào chữa Kevin Lister cho biết thêm: “Taylor biết về hoạt động bán cần sa nhưng không tham gia vào quá trình sản xuất. Taylor đã sử dụng sản phẩm làm từ cần sa trong 30 năm sau khi được chẩn đoán mắc chứng PTSD (rối loạn sang chấn), lo âu và trầm cảm. Bà ấy có công việc kinh doanh thành công của riêng mình và đã chuyển thành công ty TNHH vào năm 2017”.

Taylor nhận án tù 5 năm 3 tháng sau khi thừa nhận sở hữu với ý định cung cấp cần sa và THC, đồng thời liên quan đến cung cấp MDMA (thuốc lắc) và cocaine. Taylor bị kết án 8 tháng tù treo và 60 giờ lao động công ích.

Kết án cặp đôi ở phố Dorning, Tyldesley, thẩm phán Michael Blakey nói: “Cả hai bị cáo đều không có khởi đầu tốt đẹp trong cuộc đời và đã sa vào chất cấm. Tuy nhiên, đây là sự lựa chọn của bị cáo. Trong xã hội đang tồn tại vấn nạn chất cấm và những người buôn bán phải biết sẽ có hậu quả. Chất cấm khiến xã hội ngày càng trở nên phức tạp. Rất nhiều vấn đề nảy sinh từ những người dùng thuốc. Nếu sa vào chất cấm, bạn phải biết rằng mình sẽ phải trả giá”.

Viethome (Theo Manchester Evening)