Cảnh báo tình trạng lừa đảo mua bảo hiểm ô tô giá rẻ

Tình trạng môi giới “ma” đang gia tăng, khiến mỗi nạn nhân mất hơn 2 nghìn bảng.

Hiện nay tình trạng các đối tượng bán khống bảo hiểm xe hơi hoặc bảo hiểm không hợp lệ ngày càng gia tăng. Bảo hiểm “ma” thường có giá rẻ hơn và được quảng cáo thông qua mạng xã hội hoặc truyền miệng.

Các đối tượng tự xưng là môi giới cho các công ty bảo hiểm nổi tiếng và có thể bán bảo hiểm xe hợp pháp với mức giá rẻ hơn rất nhiều so với thông thường.

Tuy nhiên, toàn bộ hoặc một phần tài liệu có thể bị làm giả để hạ mức giá cuối cùng. Thường thì nạn nhân không phát hiện mình bị lừa cho đến khi bị cảnh sát kiểm tra hoặc cần yêu cầu bồi thường. Trong trường hợp đó, nạn nhân sẽ phải chi tiền mua bảo hiểm mới, cùng nguy cơ bị phạt, trừ điểm bằng lái.

Tính trong năm 2021, các đối tượng môi giới “ma” đã thu về 786,700 bảng - trung bình mỗi nạn nhân mất khoảng 2,250 bảng.

Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2021, Action Fraud - trung tâm chống tội phạm mạng và gian lận quốc gia, đã nhận được 351 báo cáo về "môi giới ma".

Tổ chức Người tiêu dùng Which? cũng ghi nhận loại lừa đảo này đang gia tăng. Trong nghiên cứu được công bố vào cuối năm ngoái, chỉ riêng Aviva đã vô hiệu hóa hơn 3,100 hợp đồng và báo giá liên quan đến môi giới "ma" và đang điều tra thêm 4,000 trường hợp.

6brokerNạn nhân thường không biết mình bị lừa cho đến khi bị cảnh sát kiếm tra

Cục chống gian lận bảo hiểm - tổ chức được các công ty bảo hiểm tài trợ để giải quyết gian lận, cho biết một phần ba số vụ việc họ đang giải quyết là môi giới “ma”. 

Action Fraud cho biết các đối tượng bán bảo hiểm xe giả thường nhắm tới nam giới trẻ tuổi. Người trong nhóm 17 đến 29 tuổi có nhiều khả năng trở thành nạn nhân nhất với 34% báo cáo đến từ nhóm này. Nguyên nhân của việc này là sinh viên thường có tài chính eo hẹp và quảng cáo lừa đảo thường xuất hiện trên các trang mạng xã hội như Instagram.

Cục Xử lý Gian lận Bảo hiểm của cảnh sát Thành phố Luân Đôn (IFED) đang kêu gọi người dân cảnh giác với môi giới “ma”.

Chánh Thanh tra Thám tử Edelle Michaels - người đứng đầu IFED, cho biết: "Nhiều sinh viên sử dụng ô tô có nhu cầu làm mới hoặc mua bảo hiểm sau kỳ nghỉ hè. Chi phí bảo hiểm cao và tài chính sinh viên eo hẹp khiến nhóm này trở thành mục tiêu hàng đầu của môi giới ‘ma’, do đó, điều quan trọng là phải kiểm tra tính hợp pháp của hợp đồng bảo hiểm”.

"Mức giá rẻ có thể rất hấp dẫn, nhưng về lâu dài hợp đồng lừa đảo sẽ khiến nạn nhân mất nhiều hơn được do bị phạt tiền, trừ điểm bằng lái, bị thu xe, và phải chi tiền mua hợp đồng bảo hiểm mới hợp lệ”.

Ông Gareth Shaw - quản lý tiền tệ tại Which?, cho biết: “Chúng tôi đã ghi nhận nhiều câu chuyện từ những nạn nhân của môi giới ‘ma’, đôi khi bị lừa hàng trăm bảng hoặc phát hiện ra danh tính của mình bị làm giả thành hợp đồng bảo hiểm của người lạ. Nếu nhận được thư đáng ngờ từ công ty bảo hiểm liên quan đến hợp đồng bạn không sở hữu, có thể các đối tượng đã sử dụng một số thông tin cá nhân của bạn. Đừng hoảng sợ, nhưng hãy liên hệ với công ty bảo hiểm và Action Fraud. Chúng tôi cũng khuyến nghị mọi người nên theo dõi tài khoản của mình và kiểm tra báo cáo tín dụng để phát hiện các điểm bất thường”.

"Nếu cho rằng mình là nạn nhân của hoạt động môi giới 'ma', bạn nên báo cáo cho Action Fraud tại actionfraud.police.uk hoặc theo số 0300 123 2040".

Dấu hiệu nhận biết môi giới “ma”

Nếu bạn không chắc liệu một công ty bảo hiểm có hợp pháp hay không, hãy để ý những dấu hiệu sau:

- Họ sử dụng trang web so sánh để báo giá: Một nhà môi giới hợp pháp sẽ không sử dụng trang web so sánh. Môi giới phải có báo giá trực tiếp và chính thức của công ty bảo hiểm.

Ngoài ra, việc này đi ngược lại với điều khoản và điều kiện của hầu hết các trang web so sánh vì chỉ khách hàng mới được quyền sử dụng so sánh mức giá.

- Bạn không thể liên hệ với họ trên điện thoại cố định: Nạn nhân của môi giới “ma” thường chỉ có thể liên hệ với các đối tượng qua điện thoại di động, mạng xã hội hoặc nhắn tin. Một công ty bảo hiểm chính hãng phải có điện thoại cố định.

- Họ không có trang web: Nếu không thể tìm thấy môi giới ở bất kỳ đâu ngoài một hồ sơ mạng xã hội sơ sài, bạn không thể kiểm tra tính hợp pháp của công ty. Đây phải là dấu hiệu cần cảnh giác lớn.

- Bạn không thể tìm thấy công ty trên trang web của Cơ quan quản lý tài chính FCA: Nếu nhà môi giới hợp pháp, họ sẽ xuất hiện trên sổ đăng ký Dịch vụ Tài chính trên trang web của FCA.

Viethome (Theo Sun)