Giám đốc công ty cưỡng bức quản lý sau bữa tiệc

Người đứng đầu một công ty tuyển dụng lớn đã cưỡng hiếp nữ nhân viên sau một đêm say rượu. 

Tay giám đốc điều hành bị cáo buộc tấn công một người phụ nữ trong một khách sạn vào năm 2017, khi cô này quá say.

Theo đó, người giám đốc có phong cách “làm chăm chỉ-chơi hết mình”, và thường uống rượu để ăn mừng thành công cũng như khuyến khích trò chuyện về các vấn đề “nhạy cảm”.

Cả bị cáo lẫn bị đơn đều được giấu tên. Bị cáo đã bị cảnh sát thẩm vấn về cáo buộc hiếp dâm, và đã phủ nhận, tuy nhiên cuộc điều tra đã bị đình trệ do bằng chứng chưa được xem xét rõ ràng.

Người phụ nữ - một quản lý trong công ty, đã từ chức ngay sau vụ cưỡng hiếp và kiện ông chủ cũ của mình vì cáo buộc phân biệt đối xử và quấy rối tình dục.

Hội đồng xét xử thống nhất rằng giám đốc điều hành đã cưỡng hiếp người phụ nữ và chỉ trích cảnh sát "kém cỏi" khi điều tra đơn kiện của nạn nhân.

21r

Vụ việc xảy ra vào năm 2017

Hai trong số các thành viên hội đồng đã kết luận: “Cô ấy không nhất thiết phải nhận biết được đó là một vụ cưỡng hiếp vì cô ấy chỉ nhớ được một phần. Cô ấy cảm thấy xấu hổ vì những gì đã xảy ra và không biết liệu ban đầu mình có đồng ý hay không”.

Họ kết luận tay giám đốc đã ở trong phòng khách sạn khoảng 30 phút và “quan hệ tình dục với bị đơn khi cô ấy không đồng ý hoặc không có khả năng đồng ý”.

Vào ngày xảy ra vụ cưỡng hiếp, nhân viên của công ty đã đến quán rượu để chia tay một nhân viên. Được biết, tay giám đốc điều hành đã đi cùng nạn nhân đến khách sạn của cô. Nạn nhân tuyên bố họ đã hôn nhau và bị cáo tiếp tục cưỡng hiếp cô. Tuy nhiên, bị cáo khẳng định hai người không quan hệ tình dục.

Một thành viên của hội đồng xét xử kết luận vụ cưỡng hiếp đã không xảy ra, nói rằng lời khai của người phụ nữ đã thay đổi nhiều lần. Thành viên này cho rằng mục đích của đơn kiện là "có được một thỏa thuận đền bù".

Tuy nhiên, hội đồng cho biết cảnh sát đã không liên lạc với các nhân chứng, không thu giữ điện thoại và có “khoảng cách lớn” giữa đơn kiện và các đợt thẩm vấn.

Hội đồng cho biết: “Cô ấy đã cố gắng yêu cầu cảnh sát xử lý vấn đề nhưng yêu cầu không được đáp ứng. Chúng tôi nhận thấy cảnh sát đã kém cỏi trong việc điều tra và báo cáo về vấn đề này”.

Hội đồng đã tán thành yêu cầu của người phụ nữ. Thiệt hại của vụ việc sẽ được đánh giá ở giai đoạn sau của cuộc điều tra.

Viethome (Theo Evening Standard)