Nghi ngờ người thuê, chủ nhà phát hiện vườn cần sa nhờ theo dõi FB cá nhân

Phiên điều trần ngày 11/8 đã tiết lộ những chi tiết đằng sau vụ trang trại cần sa với giá trị lên tới hơn 60,000 bảng bị phanh phui ở Jacksdale.

Người phụ nữ cho Luke Nixon thuê nhà của mình ở đường Franklin, Jacksdale.

Tuy nhiên, cô bắt đầu nghi ngờ khi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện trong một quán rượu rằng anh này thực sự đang sống ở Awsworth.

Người phụ nữ kiểm tra hồ sơ Facebook của khách thuê và thấy không có hình ảnh của anh này đang ở tại nhà cô cho thuê.

Cô lái xe ngang qua ngôi nhà và phát hiện rèm luôn được hạ xuống và các thùng bên trong luôn ở cùng một vị trí.

Sau đó, nhận thấy người khách đang đi nghỉ ở Ai Cập nhờ theo dõi Facebook, cô nhân cơ hội để kiểm tra ngôi nhà.

Không có tiếng trả lời khi cô gõ cửa, đèn sáng và khóa cửa trước đã bị đổi. Người chủ ngay lập tức gọi thợ khóa và phát hiện trang trại trồng cần sa.

Hai cánh cửa phòng ngủ bị được dỡ bỏ và thay thế bằng những tấm nhựa có khóa kéo. Gác xép có một khu vực được xây dựng làm vườn ươm.

"Thành thực mà nói, mọi thức được tổ chức khá tinh vi", công tố viên Lisa Hardy cho biết.

Có bốn bồn cần sa bằng nhựa trong phòng khách với giá trị ước tính từ 320 đến 590 bảng. Cảnh sát đã thu hồi 77 cây, với khả năng cho ra 2.1kg đến 6.4kg cần sa, có giá trị ước tính từ 12,320 bảng đến 48,510 bảng.

15franklin

Đường Franklin, Jacksdale

Điện thoại của Nixon cho thấy anh ta thường xuyên đến một cửa hàng thủy canh ở Giltbrook có tên là Gro-zone, tòa án cho biết.

Người dân cho rằng người sống trong căn nhà không phải bị đơn.

Nixon - 33 tuổi, nguyên quán ở Market Place, Ilkeston, đang điều hành một doanh nghiệp cắt tỉa cây vào thời điểm đó, chính thức bị cảnh sát truy nã.

Khi trở về từ Ai Cập, anh ta phát hiện ra sự xáo trộn ở nơi mình đang thuê và gọi điện cho chủ nhà.

Nixon khẳng định người chủ không cần gọi cảnh sát và anh ta có thể giải quyết thiệt hại trong căn nhà và có "người trong nghề”.

Nixon bị bắt tại cảng Dover và nói với cảnh sát rằng mình đang trên đường đến một sự kiện đào tạo ở Đức.

Điện thoại của Nixon cho thấy bị cáo làm trung gian giữa người mua và người bán cần sa.

Nixon nhận tội sản xuất cần sa từ ngày 1 tháng 9 năm 2019 đến ngày 5 tháng 2 năm 2020.

Trong phần biện hộ, Nixon cho biết mình đã được một bên thứ ba tiếp cận để thiết lập cơ sở trồng cần sa và hợp đồng thuê nhà.

Nixon đã không trực tiếp tham gia lắp đặt trang trại trồng cần này. Bị cáo rõ ràng đã biết các đối tượng trồng cần để bán. Tuy không biết số cây cụ thể, Nixon vẫn nhận tiền nếu hoạt động vẫn được duy trì.

Nixon từng có tiền án 28 tháng tù giam vì tội cung cấp và tàng trữ với ý định mua bán chất cấm.

Anh ta được trả tự do nhưng vẫn chịu án treo vào ngày 23 tháng 1 năm 2018. Bản án hết hạn vào ngày 29 tháng 5 năm 2019 - trong khi Nixon đang thu xếp để thuê ngôi nhà trên đường Franklin.

Richard Gibbs - luật sư biện hộ, cho biết Nixon dính líu đến hoạt động này do bị cáo trước đây đã sử dụng chất cấm và đang mắc nợ.

Tuy nhiên, thẩm phán Mark Watson cho biết Nixon đóng vai trò trọng yếu trong quá trình sản xuất cần sa và đã đảm nhận lấy và giao cần sa.

Thẩm phán Mark tuyên án 2 năm 3 tháng tù với 1 nửa thời hạn là tù treo.

Viethome (Theo Nottingham Post)