Nữ sinh viên luật bị giết nhầm ở Anh

Bảy người đàn ông bị kết tội giết người và một phụ nữ bị tuyên tội ngộ sát trong vụ bắn nhầm nạn nhân Aya Hachem ở Blackburn, Anh vào năm 2020.

nu sinh vien luat 1

Phiên tòa hình sự đã kéo dài 10 tuần, diễn ra tại Preston, Lancashire, Anh, Guardian đưa tin ngày 3/8. Sự việc bắt đầu vào tháng 12/2019 khi hãng rửa xe RI Tires bị đốt phá. Ông Feroz Suleman, chủ của hãng RI Tires, nghi ngờ vụ việc do Quickshine Tires đứng sau giật dây.

Sau đó, ông cùng một người bạn, Ayaz Hussain, thuê tay súng Zamir Raja và ông Anthony Ennis làm tài xế, để ám sát ông Pachah Khan, chủ hãng rửa xe Quickshine Tires vào ngày 17/5/2020.

Tuy nhiên, viên đạn lại bắn sượt qua và trúng nữ sinh viên luật Aya Hachem, 19 tuổi, khi đang mua hàng tạp hóa gần đó, khiến nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường.

Sau vụ việc, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra lớn, với tên gọi "Chiến dịch Colindale". 23 người đã bị bắt vì liên quan đến vụ xả súng. Lệnh truy nã đã được thông cáo ở Lancashire, Manchester và West Midlands. Giới chức thậm chí đã sang Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha để truy tìm các nghi phạm.

Tại phiên tòa, ông Suleman bị kết tội giết người. Ông Raja, Hussain, Ennis bị kết tội đồng lõa. Những tòng phạm khác bị kết tội gồm Abubakr Satia, 32 tuổi, Kashif Manzoor, 26 tuổi và Uthman Satia, 29 tuổi. Ngoài ra, cô Judy Chapman, người tham gia chở hung thủ chạy trốn, cũng bị tòa tuyên tội ngộ sát.

nu sinh vien luat 1
8 người bị kết tội giết hại cô Aya Hachem vào ngày 17/5/2020. Ảnh: Lancashire Police.

Ông Alan Richardson, công tố viên cấp cao, phát biểu tại phiên tòa: “Họ phải chịu trách nhiệm pháp lý căn cứ theo vai trò trong vụ việc đã gây ra cái chết của Aya Hachem - một phụ nữ trẻ ngây thơ, vô tội. Nạn nhân bị giết chết vì một sự ganh đua kinh doanh không đáng có".

“Sự tàn nhẫn của những hung thủ thật ghê tởm. Ngay cả khi bắn nhầm mục tiêu, họ vẫn không hối lỗi và kiên quyết phủ nhận tội ác đau lòng này. Hôm nay, chúng tôi, những người thân yêu của nạn nhân, mong muốn công lý được thực thi”, ông Alan cho biết thêm.

Ông Zoe Russo, sĩ quan cấp cao thuộc Lực lượng Điều tra Lancashire, chia sẻ: “Tôi hài lòng với kết quả phiên tòa hôm nay. Đây là kết quả của nhiều tháng làm việc tỉ mỉ và đầy thử thách của cảnh sát. Tôi xin gửi lời cảm ơn các sĩ quan, những người đã không kể ngày đêm truy tìm tội phạm, góp phần làm sáng tỏ vụ án”.

Đại diện gia đình của nạn nhân bày tỏ: “Chúng tôi cảm ơn Chúa vì công lý đã được thực thi ngày hôm nay. Hachem sẽ mãi ở trong trái tim chúng tôi”.

Bảy người đàn ông sẽ bị kết án vào ngày 5/8, trong khi đó, cô Chapman sẽ bị kết án vào tháng 10/2021.

Theo Zing