Tây Yorkshire: Bốn mươi người bị bắt vì lạm dụng tình dục trẻ em

Bốn mươi người đã bị bắt trong cuộc điều tra lớn về các tội danh lạm dụng tình dục trẻ em.

Chiến dịch Teeford điều tra vụ 9 nạn nhân nữ bị lạm dụng ở khu vực Kirklees từ năm 1989 đến 1999.

Cảnh sát quận Kirklees xác nhận họ đã bắt giữ 38 người đàn ông và hai phụ nữ và cam kết “đã xem xét tất cả mọi thứ” trong quá trình điều tra.

Hai mươi bảy vụ bắt giữ diễn ra ở Quận Kirklees, những trát bắt người khác được thực hiện ở Bradford, Leeds và Wakefield và hai người bị bắt bên ngoài khu vực của cảnh sát Tây Yorkshire.

Theo lực lượng này, vụ vi phạm xảy ra "chủ yếu ở khu vực Dewsbury và Batley" của quận Tây Yorkshire.

Tất cả những người bị bắt hiện đã được cảnh sát cho tại ngoại trong khi chờ điều tra thêm.

31yorkshire

Chuyên án điều tra các vụ việc xảy ra trong quá khứ

Sĩ quan Ian Thornes - người dẫn đầu hoạt động điều tra bóc lột tình dục trẻ em trong quá khứ ở Kirklees, cho biết: "Bảo vệ trẻ em vẫn là ưu tiên hàng đầu của Cảnh sát Tây Yorkshire. Cuộc điều tra này một lần nữa thể hiện quyết tâm của chúng tôi trong làm rõ tất cả các báo cáo lạm dụng tình dục trẻ em ở Kirklees và Tây Yorkshire, dù là gần đây hay từ nhiều năm trước".

"Quá trình bắt giữ kéo dài nhiều tháng sau cuộc điều tra về các báo cáo tội phạm tình dục đối với các cô gái trẻ ở Dewsbury và Batley từ năm 1989 đến 1999. Chúng tôi đang tiếp tục làm việc và hỗ trợ các nạn nhân. Chúng tôi chắc chắn đã kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các báo cáo về hành vi tội phạm gây rúng động này - chúng đã ảnh hưởng đến một số người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội".

Lực lượng này khẳng định chuyên án này không liên quan đến các chiến dịch điều tra lạm dụng tình dục gần đây trong khu vực.

Sĩ quan Thornes nói thêm: “Giải quyết vụ án lạm dụng trẻ em không phải điều một cơ quan có thể thực hiện một mình. Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị và tổ chức từ thiện khác để hỗ trợ các nạn nhân, đưa thủ phạm ra trước công lý, để làm cho xã hội an toàn hơn. Chúng tôi kêu gọi nạn nhân bị lạm dụng tình dục, dù là gần đây hay trong quá khứ, hãy báo cảnh sát. Hãy yên tâm rằng bạn sẽ được các chuyên gia có kinh nghiệm lắng nghe và hỗ trợ".

Viethome (Theo Metro)