Tình trạng quảng cáo buôn lậu người tới Anh trắng trợn trên TikTok

Những kẻ buôn người đang chào hàng một cách trắng trợn trên TikTok.

28tiktok

Tài khoản có tên "Hành trình đến nước Anh" cung cấp các video hướng dẫn từng bước về cách vào Vương quốc Anh bất hợp pháp

Một cuộc điều tra cho thấy nền tảng mạng xã hội nổi tiếng TikTok tràn ngập những quảng cáo đưa người tới Anh từ Albania.

Một kẻ buôn lậu tự hào khoe khoang trong mô tả cá nhân của mình: “Tất cả những ai muốn đến Anh hãy nhắn tin cho tôi. Hành trình an toàn 100%”.

Video của người này có hình ảnh của Union Jack và Big Ben với lời bình: “Hành trình an toàn từ Albania đến Vương quốc Anh. 23 nghìn Euro”.

Trong các video khác, anh ta chế giễu những nỗ lực từ phía Anh nhằm trấn áp tình trạng di cư bất hợp pháp bằng cách quay cảnh sát đột kích vào một ngôi nhà trong và chào bán thị thực chợ đen.

Tài khoản dường như đã bị hạn chế kể từ đó, nhưng các video đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Theo Daily Mail, một người dùng TikTok khác có tên là England Albania đã xuất bản một video quay lại một số người bên trong xe tải và nói rằng họ đang đến Vương quốc Anh.

Một tài khoản Albania khác bị xóa gần đây có hướng dẫn cách nhập cảnh trái phép vào Vương quốc Anh từ Pháp, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Tài khoản có tên "Journey to England", đã sử dụng bản đồ của Google với đồ họa chuyên nghiệp để mô tả cách đến Vương quốc Anh từ Caen ở Pháp.

Tô đậm tuyến đường tốt nhất, tài khoản này cho biết: “Bạn phải mặc quần áo như nhân viên vệ sinh. 5:50 sáng là thời gian tốt nhất”.

28tiktok2

Các đối tượng sử dụng rất nhiền nền tảng mạng xã hội để quảng cáo cho hoạt động của mình

Trước đó, bà Priti Patel đã tuyên bố sẽ truy quét những kẻ buôn lậu người theo kế hoạch đại tu hệ thống tị nạn ở Anh.

Dự luật mới sẽ coi cố ý đến Vương quốc Anh mà không được phép là phạm tội. Theo bà Priti, việc này sẽ “phá vỡ mô hình kinh doanh” của các băng nhóm buôn người đang tạo điều kiện cho người di cư vượt biên trái phép vào Anh.

Số lượng người di cư băng qua eo biển Manche đã tăng vọt trong những ngày gần đây, đạt mốc hơn 8,000 người trong năm nay - nhiều hơn cả năm 2020.

Rob Jones, Chỉ huy các mối đe dọa của Cơ quan Chống Tội phạm Quốc gia, trước đó đã nói với ủy ban nội vụ của Hạ viện rằng các băng nhóm tội phạm thường sử dụng mạng xã hội để công khai các tuyến đường buôn lậu người và quảng cáo giấy tờ giả hoặc bị đánh cắp.

Ông Rob cho biết các nền tảng nổi bật nhất là Facebook, Instagram, Twitter và Telegram nhưng các bài đăng tương tự cũng được tìm thấy trên YouTube và TikTok.

Nhóm phóng viên của Daily Mail đã phát hiện một quảng cáo trong một nhóm Facebook người Albania với hình ảnh một chiếc xe tải có nội dung: “Chiều mai sang Anh. Liên hệ với tôi”.

Những kẻ buôn lậu người Albania cũng quảng cáo dịch vụ trên tài khoản Instagram có tên “Journey-Belgium-London” với số điện thoại liên lạc tại Vương quốc Anh.

Một nguồn tin của Cảnh sát Biên giới Albania cho biết hầu hết những người sang Anh đang ở độ tuổi 18 đến 22, đến từ các vùng nghèo của Albania và được các mạng lưới tội phạm tuyển dụng để trồng cần sa ở Anh.

Sỹ quan này nói: "[Họ] đồng ý tham gia hành trình này và trồng cần sa cho đến khi trả hết 20,000 bảng chi phí buôn lậu".

Một phát ngôn viên của TikTok cho biết họ đã xóa các video buôn người: "Chúng tôi đã cấm vĩnh viễn một số tài khoản do vi phạm chính sách của chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp tục hành động nếu cần thiết”.

Facebook và Instagram cũng đã mở một cuộc điều tra và gỡ bỏ một số bài đăng được Mail đánh dấu.

Một phát ngôn viên cho biết: "Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, bao gồm NCA và Europol, để xác định, xóa và báo cáo hoạt động bất hợp pháp này".

Viethome (Theo Metro)