Kẻ ấu dâm 9 trẻ em nhận án tù 11 năm

Một kẻ ấu dâm “nguy hiểm” đã lạm dụng tình dục 9 đứa trẻ tại nhà trẻ nơi hắn học việc đã bị kết án vào cuối tuần này.

Khi còn 16 tuổi, Jayden McCarthy đã lạm dụng nhiều trẻ em trong khoảng thời gian vài tuần vào năm 2019. Các nạn nhân đều có độ tuổi từ hai đến bốn.

McCarthy - năm nay 18 tuổi, đã “lợi dụng” vị trí trợ lý học việc tại nhà trẻ ở vùng Torbay, Devon để hãm hiếp một trẻ và lạm dụng tình dục tám em khác.

Theo ghi chép phiên xét xử ở tòa án Hoàng gia Exeter, McCarthy đã “ngụy trang” hành vi bệnh hoạn bằng cách giả vờ rằng mình đang để các nạn nhân bò lên người khi chơi đùa, bôi kem chống nắng hoặc ru các em ngủ.

McCarthy bị kết án với một tội danh hiếp dâm và 13 tội tấn công tình dục trẻ nhỏ, và hai cáo buộc cưỡng hiếp trẻ em.

Thẩm phán David Evans đã kết án Jayden 11 năm sáu tháng tù giam và 3 năm bị quản chế.

25jayden

Jayden McCarthy

Thẩm phán cho biết Jayden là mối đe dọa lớn vì bị cáo hầu như không thể kiềm chế được ham muốn tình dục khi làm việc tại nhà trẻ.

Ông David nói với McCarthy: “Bị cáo đã kiếm được công việc tại một nhà trẻ. Bị cáo đã được đào tạo trước. Dù bị cáo có thiếu trưởng thành như thế nào đi chăng nữa, bị cáo hiểu rõ ràng tầm quan trọng của việc bảo những trẻ nhỏ và dễ bị tổn thương mà bị cáo được giao nhiệm vụ chăm sóc. Bị cáo được tin cậy giao cho công việc, và đã lợi dụng tình huống đó".

McCarthy nộp đơn xin việc tại nhà trẻ sau khi 16 tuổi, cung cấp tài liệu tham khảo và giấy chứng nhận không phạm tội của Cơ quan DBS.

Trong thời gian làm việc, bị cáo đã trải qua các khóa đào tạo bổ sung, bao gồm bảo vệ trẻ em.

Cho tới thời điểm đó, McCarthy hoàn toàn không bị các cơ quan quản lý có thẩm quyền để mắt tới.

Một số nhân viên cho rằng bị cáo “chưa trưởng thành” xung quanh bọn trẻ, nhưng điều này được cho là vấn đề tuổi tác.

Tuy nhiên, cuộc điều tra đã được khởi động sau khi một bé gái nói với cha mẹ rằng McCarthy đã cưỡng hiếp mình.

McCarthy ngay lập tức bị đình chỉ.

Vụ cưỡng bức không được ghi lại trên máy quay an ninh trong khu vực nhà vệ sinh của nhà trẻ, khi McCarthy thay quần áo ướt cho nạn nhân.

Thẩm phán cho biết McCarthy đã thực hiện vụ cưỡng hiếp khi một số nhân viên đang họp và những người khác đang ăn trưa.

Ông David nói: "Bị cáo đã lợi dụng thời điểm các nhân viên khác vắng mặt để phạm tội”.

McCarthy bị bắt sau khi cha mẹ của nạn nhân báo cáo vụ việc và các sĩ quan đã kiểm tra dữ liệu 250 giờ tại hiện trường được máy quay an ninh ghi lại.

Thông qua đoạn phim, cảnh sát đã xác định 13 lần McCarthy lạm dụng 8 trẻ khác, thẩm phán cho biết.

Các em khác cũng có mặt vào thời điểm gây án và có vẻ “tò mò và bối rối” về những gì đang xảy ra.

Trong phiên tòa, cha của nạn nhân bị McCarthy cưỡng hiếp đã mô tả ảnh hưởng khủng khiếp của sự việc.

Ông cho biết hiện vẫn chưa rõ tác hại lâu dài tới con gái mình và vụ việc đã gây ra "tác động lớn đến tất cả các thành viên trong gia đình".

Sau khi những cáo buộc tại nhà trẻ được đưa ra ánh sáng, một trẻ khác cho biết em đã bị McCarthy cưỡng hiếp nhiều năm trước đó.

Trong tuyên bố về ảnh hưởng đến nạn nhân được đọc trước tòa, đứa trẻ cho biết rằng mình cảm thấy “xấu hổ và nhục nhã”.

McCarthy phủ nhận các cáo buộc chống lại mình trong thời gian thẩm vấn của cảnh sát cũng như suốt phiên tòa.

Thẩm phán Evans đã nói với bị cáo bản án đã cân nhắc sự thiếu trưởng thành của McCarthy, cũng như hoàn cảnh cá nhân, bao gồm cả việc “bị khi còn nhỏ và không được chăm sóc”. Ông David bày tỏ sự ủng hộ với kết luận McCarthy có thể gây nguy hiểm, “khi cân nhắc việc bị cáo hầu như không thể kiềm chế ham muốn tình dục tại nhà trẻ ở tuổi 16”.

Thẩm phán nói thêm: "Đối với tôi, dường như phạm tội tình dục có thể là việc tự nhiên đối với bị cáo và còn rất nhiều thứ phải làm để giải quyết vấn đề này”.

Sau phiên tòa, Chánh Thanh tra Thám tử James Stock, thuộc Cảnh sát Devon và Cornwall, đã gửi lời cảm ơn các trẻ và gia đình có liên quan vì đã “hỗ trợ và hợp tác’”

Ông James cũng khen ngợi nhóm cảnh sát điều tra, các cơ quan và công tố viên vì “sự tận tâm và làm việc chu đáo” của họ.

Quá trình xem xét độc lập đối với hành vi lạm dụng, do Torbay’s Safeguarding Partnership ủy quyền, sẽ được hoàn tất ngay khi thủ tục tòa án kết thúc.

Steve Hart, chủ tịch hội đồng đánh giá, cho biết: “Sau khi hoàn thành, quá trình đánh giá sẽ cho phép đối tác thêm thông tin về những gì đã xảy ra, rút kinh nghiệm và áp dụng mọi bài học để tất cả chúng ta có thể bảo vệ trẻ em ở Torbay. Những phát hiện quan trọng của đánh giá sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất”.

Viethome (Theo Metro)