Tình trạng thanh thiếu niên bị đâm chết ở London ở mức cao báo động

Số thanh thiếu niên bị tử vong vì bị đâm ở thủ đô năm nay có thể lên tới mức cao nhất trong hơn một thập kỷ sau khi có thêm hai nạn nhân thiệt mạng.

Hai người - 15 và 16 tuổi, đã bị sát hại trong các vụ tấn công bằng dao cách nhau sáu giờ vào thứ Hai 5/7.

Đã có 20 thanh niên thiệt mạng trong các vụ đâm chém chỉ trong hơn sáu tháng đầu năm, làm dấy lo ngại rằng số lượng vụ sát hại thanh niên tại thủ đô trong năm 2021 sẽ vượt quá con số 28 vào năm 2008.

Phía cảnh sát cảnh báo bạo lực có thể gia tăng trong những tháng mùa hè như năm ngoái khi các biện pháp phong tỏa được nới lỏng.

Sự gia tăng số vụ án mạng vào năm 2020 một phần do các xung đột trên mạng xã hội trong phong tỏa, và bạo lực sau đó tràn ra đường phố khi các biện pháp được dỡ bỏ vào mùa hè.

8teenstabbings

Người dân che chắn cậu bé trong khi các nhân viên y tế làm việc 

Theo số liệu của Tòa thị chính, năm 2012 có 9 vụ trẻ vị thành niên bị sát hại.

Trong năm 2013 có 12 vụ; 13 vào năm 2014; 19 trong năm 2015; và 13 vào năm 2016.

Sau đỉnh điểm 27 trẻ thiệt mạng năm 2017, năm 2018 có 24 người; 26 vào năm 2019; và 14 vào năm 2020 - ngay cả khi Anh phong tỏa.

Thị trưởng London Sadiq Khan cho biết ông “đau lòng và kinh hoàng” về hai cái chết hôm thứ Hai 5/7.

Nạn nhân đầu tiên bị ít nhất 5 người tấn công ở Woolwich, đông nam London, vào lúc 5 giờ 20 chiều.

Các bức ảnh cho thấy người dân che cảnh đáng tiếc khi các nhân viên y tế cố gắng cứu sống nạn nhân.

Một nhân chứng nói với Evening Standard rằng nạn nhân đã sử dụng một chiếc ô để chống lại những kẻ tấn công.

Một thanh niên 15 tuổi bị bắt vì tình nghi giết người sau khi đến bệnh viện với một vết đâm. Tuy nhiên, cậu này đã được thả và các sĩ quan không có thêm động thái nào.

Vài giờ sau, một cậu bé 16 tuổi “thân thiện, sôi nổi” bị đâm tử vong ở Oval Place, Lambeth, ngay trước nửa đêm.

Một người dân mô tả vụ việc là “kinh hoàng” nhưng “không hiếm gặp”.

Cảnh sát Metropolitan hiện có thể đệ đơn lên tòa án nhằm thông qua lệnh phòng chống tội phạm dùng dao (KCPO) để cấm người dưới 12 tuổi mang theo dao.

KCPO sẽ đặt ra một số hạn chế cho người mang dao hoặc người đã phạm tội như lệnh giới nghiêm và hạn chế sử dụng mạng xã hội.

Ngoài ra, họ cũng có thể bị cấm đi đến các khu vực nhất định và cấm mang theo dao.

Kế hoạch này đang được thử nghiệm ở London trong 14 tháng và có thể được triển khai cho ở Anh và xứ Wales nếu thành công.

Ade Adelekan - chỉ huy Metropolitan, tin rằng các mệnh lệnh sẽ là một “chiến thuật có giá trị” và cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho các sĩ quan nhằm giải quyết bạo lực ở London.

Ông Ade nói: "Lệnh mới sẽ cho phép can thiệp ở giai đoạn đầu và chuyển hướng những người dễ bị tổn thương có nguy cơ trở thành tội phạm nghiêm trọng bằng cách hỗ trợ họ thay đổi lối sống tốt hơn và tránh bạo lực”.

Viethome (Theo Metro)