Người mua phải trả 200 bảng một gram cho “cocaine có đạo đức”

Những người sử dụng ma túy đang phải trả tới 200 bảng một gram cho cocaine "có nguồn gốc tử tế", theo một báo cáo.

Các đại lý đang rao bán “woke coke” để đáp ứng trào lưu nâng cao nhận thức về sự đổ máu và thiệt hại sinh thái dọc theo chuỗi cung ứng chất cấm ở Nam Mỹ.

Các chuyên gia đã cảnh báo tuyên bố này chỉ là “tiếp thị thông minh” được thiết kế để giữ giá cao sau khi đại dịch Covid kìm hãm nguồn cung cấp chất cấm bất hợp pháp.

Vào năm 2019, các cuộc đụng độ giữa các lực lượng bán vũ trang trên các tuyến đường cung cấp ở Colombia - cung cấp 60% cocaine được tìm thấy ở châu Âu, đã buộc hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa của họ.

Việc trồng lá coca là một trong những nguyên nhân chính gây ra nạn phá rừng ở cả nước, với số lượng lên đến hàng trăm nghìn ha bị phá hủy mỗi năm.

Nghiên cứu cho thấy 237,000 gia đình ở Colombia, Peru và Bolivia sống phụ thuộc vào việc trồng lá đã phải gánh chịu hậu quả của đại dịch đối với chuỗi cung ứng cocaine.

Theo Văn phòng Washington về Mỹ Latinh, các biện pháp hạn chế đã khiến giá lá coca giảm xuống thấp còn một phần ba so với giá trước đó, đẩy các hộ nông dân nhỏ “rơi vào cảnh đói nghèo”.

Các đại lý - bên có thể tồn tại tình trạng sụt giảm nguồn cung bằng cách cắt giảm thành phẩm, được cho là đang chào hàng các phiên bản giá cao hơn do có nguồn gốc từ những người nông dân được trả lương cao bằng cách sử dụng các phương pháp sản xuất bền vững.

1coke

Nhiều bên cung cấp chất cấm đang rao 200 bảng cho 1 gram cocaine

Chuyên gia về chính sách chất cấm Neil Woods nói với Daily Mirror: "Không có cách nào bạn có thể có cocaine thân thiện với môi trường, khi thị trường không được kiểm soát như hiện nay, vì vậy mọi người đang trả nhiều tiền hơn cho cùng một sản phẩm. Các đại lý có thể nói dối vì chính phủ không kiểm soát được và cách thức hoạt động của họ ngày càng khôn khéo. Số tiền kiếm được là quá lớn - ngành công nghiệp cocaine ở Anh tạo ra khoảng 2.5 tỷ bảng mỗi năm”.

Nhân viên cứu trợ vùng Colombia Bibiana Villota nói thêm: "Tôi chưa bao giờ nghe nói về woke coke nhưng tôi có thể khẳng định, không ai ở Colombia sản xuất cocaine ‘một cách có đạo đức’".

"Việc buôn bán chắc chắn liên quan đến đổ máu, sự mất ổn định của các cộng đồng và một chu kỳ bạo lực kinh hoàng. Nếu nhu cầu tăng lên, sản xuất cũng vậy và chu kỳ kinh khủng này lại tiếp tục. Cái mà bạn gọi là cocaine với thương mại công bằng sẽ chỉ mang lại sự tham lam và đổ máu nhiều hơn".

Anh nằm trong số những bên tiêu thụ cocaine lớn nhất thế giới, với Bristol và London đứng đầu châu Âu về mức tiêu thụ trên mỗi người và tổng mức tiêu thụ, theo Đại học Nhà vua London.

Cressida Dick - ủy viên cảnh sát Metropolitan, nói rằng những người sử dụng cocaine vì mục đích giải trí có “máu trên tay” vì đã tiếp sức cho các băng nhóm chất cấm liên khu vực có liên quan đến đợt bùng phát tội phạm bằng dao.

Vào năm 2019, bà Dick nói: “Thách thức là có cả nhóm trung lưu - hoặc theo mọi cách bạn muốn gọi họ - những người sẽ ngồi lại ... vui vẻ nghĩ về sự nóng lên toàn cầu và thương mại công bằng, bảo vệ môi trường và tất cả mọi thứ, thực phẩm hữu cơ , nhưng lại cho rằng sử dụng cocaine là vô hại. Có; xuyên suốt chuỗi cung là sự khốn khổ".

Viethome (Theo Metro)