Chính phủ xin lỗi khi hàng nghìn nạn nhân bị cưỡng bức không tìm được công lý

Chính phủ đã lên tiếng xin lỗi khi tỷ lệ truy tố các vụ cưỡng bức trong nhiều năm giảm và đặt kế hoạch “thay đổi hệ thống pháp lý và văn hóa”.

Quá trình đánh giá cho thấy tỉ lệ truy tố các vụ hiếp dâm giảm hứa hẹn sẽ cải tổ sâu rộng quá trình xử lý ở England và xứ Wales.

Bộ trưởng Tư pháp Robert Buckland và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Priti Patel cho biết họ "vô cùng xấu hổ" trước xu hướng đi xuống trong việc đưa những kẻ phạm tội tình dục ra trước công lý.

Các bộ trưởng trích dẫn một loạt các biện pháp đánh giá khi số cáo buộc mà cảnh sát chuyển đến Cơ quan Truy tố Hoàng gia (CPS), số lượng nghi phạm bị buộc tội và số lượng các vụ án được xét xử tòa giảm về mức năm 2016. Các biện pháp sẽ được đề xuất vào cuối nhiệm kỳ Quốc hội này.

18patel

Bộ trưởng bộ Nội vụ cho biết nhiều cải cách trong hệ thống pháp lý sẽ được thực hiện

Theo đó, Chính phủ sẽ khởi động thí điểm rút gọn kiểm tra chéo nạn nhân tại tòa án bằng cách phỏng vấn được ghi âm trước và công nhận trên toàn quốc rằng chỉ sử dụng bằng chứng có liên quan tới vụ việc.

Một cách tiếp cận mới về “đánh giá sớm và mạnh mẽ về hành vi bị nghi ngờ và khuôn mẫu phạm tội” cũng nằm trong số các biện pháp được đề xuất.

Đánh giá, được thực hiện hơn hai năm trước, cho biết: “Tình hình hiện tại là hoàn toàn không thể chấp nhận được và Chính phủ quyết tâm thay đổi nó: chúng tôi nợ mọi nạn nhân điều này và vô cùng xin lỗi vì hệ thống tại thời điểm này”.

Các nhà vận động hoan nghênh kế hoạch hành động và lời xin lỗi của chính phủ.

Tuy nhiên, bà Dame Vera Baird - ủy viên của các nạn nhân, là một trong số những người tuyên bố bài đánh giá "cho thấy một số cơ hội bị bỏ lỡ".

Các số liệu mới nhất của CPS trong giai đoạn 2019-20 cho thấy 1,439 nghi phạm bị kết tội hiếp dâm hoặc tội nhẹ hơn ở England và xứ Wales vào năm ngoái - mức thấp nhất kể từ khi báo cáo bắt đầu, và giảm so với 1,925 của năm 2018, mặc dù báo cáo về hiếp dâm ở người lớn cảnh sát nhận được tăng gần gấp đôi kể từ 2015-16.

Ước tính có khoảng 128,000 nạn nhân bị hãm hiếp và cưỡng hiếp bất thành mỗi năm, nhưng chỉ 1.6% các trường hợp được báo cáo bị buộc tội.

Tóm tắt về báo cáo, Ông Buckland, Bà Patel và Tổng chưởng lý Michael Ellis viết: “Đây là những xu hướng khiến chúng tôi vô cùng xấu hổ. Nạn nhân bị hiếp dâm bất thành không tìm được công lý. Hệ thống pháp luật đã làm hàng ngàn nạn nhân thất vọng. Đây không chỉ là về những con số - mọi trường hợp đều là một con người phải chịu đựng tội ác khủng khiếp".

“Nhiệm vụ của chúng tôi, được đặt ra trong thông báo này, là tìm hiểu lý do chúng tôi khiến nạn nhân bị hãm hiếp thất vọng và sửa sai”.

Bà Katie Russell, phát ngôn viên quốc gia của tổ chức Khủng hoảng Hiếp dâm England và xứ Wales, cho biết bản đánh giá chứa đựng nhiều mặt tích cực, nhưng vẫn bày tỏ lo ngại về dấu hiệu thiếu sốt sắng để thay đổi nhanh chóng.

Bà Katie nói:  “Chúng tôi chân thành hy vọng báo cáo sẽ dẫn đến thay đổi và đóng góp để thành công - cải cách phải là một thành công vì lợi ích của những nạn nhân hiện không tìm được công lý cũng như trong tương lai".

"Những cải tiến đó đáng nhẽ phải được thực hiện từ lâu - đây là một cuộc khủng hoảng".

Các số liệu cho thấy trong năm 2015-16, có tổng cộng 6,855 vụ hiếp dâm được cảnh sát chuyển đến CPS, với 4,643 vụ bị truy tố.

Khoảng 13% các vụ hiếp dâm được báo cáo trong giai đoạn 2015-16 có kết quả là một nghi phạm bị buộc tội, giảm xuống chỉ còn 3% trong giai đoạn 2019-20.

Đánh giá không tìm thấy nguyên nhân cụ thể nào cho sự sụt giảm tổng số vụ truy tố.

Chính phủ cho biết sẽ phát triển "thẻ điểm" để đánh giá độ hiệu quả của hệ thống, dựa trên các chỉ số như tính kịp thời, chất lượng xử lý và độ hợp tác của nạn nhân.

Đánh giá cho biết các nạn nhân vẫn có thể được yêu cầu giao nộp điện thoại di động, nhưng mọi tài liệu kỹ thuật số “được giới hạn nghiêm ngặt ở những gì cần thiết và tương xứng” đối với các nhà điều tra. Những người khiếu nại sẽ nhận được thiết bị của họ trong vòng 24 giờ.

 

Ông Buckland nói: “Đây không phải là việc cưỡi ngựa xem hoa. Chúng tôi cần mọi người áp dụng các quy tắc và chỉ xem xét những gì phù hợp và tương xứng - toàn bộ cuộc sống của bạn sẽ không được đem ra trưng bày".

Bộ trưởng Tư pháp cho biết ông cũng muốn tránh xa “sự tập trung một cách ám ảnh vào uy tín của nạn nhân”, thay vào đó sẽ nhấn mạnh vào quá khứ vi phạm của nghi phạm, để “đảm bảo đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng, không phải là nhận định chủ quan về độ tin cậy của nạn nhân”.

Viethome (Theo Evening Standard)