Trùm ma túy Anh sa lưới vì tấm ảnh chụp miếng phô mai

Trùm ma túy Stewart bị bắt ở Liverpool vì đăng ảnh cầm miếng phô mai lên mạng, giúp cảnh sát phân tích dấu vân tay của y.

Cảnh sát Merseyside, tây bắc nước Anh, hôm 25/5 cho biết Carl Stewart, 39 tuổi, ở Liverpool, đã bị bắt sau khi đăng lên mạng bức ảnh anh ta cầm một miếng phô mai trong cửa hàng tiện lợi Marks & Spencer.

Bức ảnh được Stewart gửi qua ứng dụng tin nhắn mã hóa EncroChat, nơi anh ta sử dụng biệt danh "Toffeeforce" để phân phối cocaine, heroine cùng các loại ma túy khác. Tuy nhiên, nó lại là căn cứ để cảnh sát phát hiện ra tung tích của trùm ma túy này.

pho mai 1
Trùm ma túy Carl Stewart. Ảnh: Cảnh sát Merseyside.

pho mai 1
Bức ảnh cầm thanh phô mai khiến Carl Stewart sa lưới. Ảnh: Cảnh sát Merseyside.

"Lòng bàn tay và dấu vân tay của Stewart đã được phân tích từ bức ảnh này", thanh tra Lee Wilkinson thuộc sở cảnh sát Merseyside cho biết.

Stewart đã bị kết án 13 năm tù sau khi thừa nhận tội danh buôn bán cocaine, heroin, MDMA, ketamine và cảnh sát Merseyside hy vọng anh ta đã nhận được bài học.

"Đây là lời cảnh tỉnh rõ ràng cho bất cứ người nào liên quan ma túy rằng họ sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng", thanh tra Wilkinson nhấn mạnh.

Vụ bắt Stewart diễn ra khi cảnh sát Merseyside đang thực hiện một chiến dịch truy quét tội phạm mang tên "Chiến dịch Venetic" nhằm vào những tội phạm có tổ chức.

Cảnh sát đã xác định được khoảng 60.000 người dùng EncroChat trên toàn thế giới, trong đó có khoảng 10.000 người ở Anh. Cảnh sát Merseyside nhận định những kẻ sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa này đã tham gia vào việc điều hành đường dây và buôn bán ma túy cũng như các hoạt động rửa tiền.

Cơ quan Chống Tội phạm Anh (NCA) cho biết EncroChat được các nhóm tội phạm sử dụng rộng rãi trước khi bị cảnh sát xâm nhập từ tháng 7 năm ngoái. Chiến dịch Venetic của cảnh sát nước này, khởi động từ năm 2016, đã giúp họ bắt 746 nghi phạm, tịch thu 68 triệu USD tiền mặt và hơn hai tấn ma túy.

VnExpress (theo NY Post)