Bị sát hại sau khi từ chối kết hôn

Mayra Zulfiqar, (26 tuổi) sinh viên luật tốt nghiệp Đại học Tây London, bị bắn và siết cổ khi đang ở Pakistan sau khi từ chối hai kẻ cố gắng ép cô kết hôn với họ.

Cô Mayra, sống tại Feltham, tây nam London, đã các đối tượng bị “đe dọa và quấy rối” trước khi thi thể của cô được tìm thấy tại ngôi nhà ở quận Lahore, Pakistan hôm thứ Hai 3/5.

Nạn nhân tới Pakistan khoảng hai tháng trước để tham dự đám cưới của một người bạn và quyết định ở lại.

6mayra

Nạn nhân Mayra Zulfiqar

Ông Mohammad Nazeer - chú của nạn nhân, đã trình đơn báo cáo sự việc với cảnh sát, cáo buộc hai người đàn ông - Zahir Jadoon và Saad Ameer Butt - đứng sau vụ sát hại cháu gái mình.

Vài ngày trước khi vụ án xảy ra, ông Nazeer đến thăm cô Zulfiqar. Ông Nazeer cho biết cháu gái đã phàn nàn vì bị “hai người bạn đe dọa” và lo sợ cho tính mạng của mình.

Trước đó, hai người này đã cùng cầu hôn nạn nhân và bị từ chối.

Ông Nazeer khai với cảnh sát rằng ông định chất vấn hai kẻ này nhưng lúc 2 giờ chiều thứ Hai, cha nạn nhân gọi điện cho ông và thông báo cô Mayra bị bắn.

Người chú cáo buộc cô Zulfiqar bị sát hại bởi hai người đàn ông trên với sự giúp đỡ của hai kẻ không rõ danh tính và hiện đang yêu cầu khởi tố 4 người.

Người nhà nạn nhân đã nộp đơn kiện các nghi phạm tội mưu sát.

Nguồn tin từ phía cảnh sát cho biết:  “Nạn nhân trúng một vết đạn vào vai. Tuy nhiên, chúng tôi cần khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong chính xác là do đạn bắn hay bị siết cổ”.

"Chúng tôi đang tiến hành cuộc điều tra về mọi khía cạnh của vụ giết người”.

Cha mẹ của cô Zulfiqar đang trên đường tới Pakistan.

Viethome (Theo Metro)