Nổ súng ở Sussex: Hai người bị thương

Rất đông cảnh sát đã có mặt tại trường đại học Crawley hôm nay sau khi các học sinh nghe thấy tiếng súng nổ và hai nhân viên bị thương.

Đại học Crawley đã được sơ tán khi cảnh sát có vũ trang, chó nghiệp vụ, một máy bay trực thăng và các đơn vị xử lý bom được điều động đến hiện trường.

Hai nhân viên của trường đã bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Phía cảnh sát thông báo họ không bị thương súng bắn.

Cảnh sát địa phương đã liên lạc với đơn vị chống khủng bố, nhưng kết luận cuối cùng cho thấy đây không phải là một vụ khủng bố.

Một khẩu súng và một con dao đã bị thu giữ, trong khi một thiếu niên 18 tuổi đang bị tạm giam.

Trong thời gian này, người dân khuyến cáo nên tránh xa hiện trường.

27crawley

Một số hình ảnh chụp tại hiện trường

Sinh viên Bradley O’Brien nói với ITV: “Tôi nghe thấy vài tiếng súng nổ và khi nhìn qua cửa sổ, tôi thấy rất nhiều người đang chạy trốn, và giống như trường đại học đang bị phong tỏa".

"Các phụ huynh bắt đầu gọi điện cho học sinh để đảm bảo chúng tôi vẫn ổn, và một vài sinh viên đã rời đi trong khi trường ngừng hoạt động”.

James, một sinh viên 19 tuổi, ca ngợi giáo viên của mình vì đã giữ lớp học bình tĩnh sau tiếng súng.

“Tôi đang làm việc của mình vào thời điểm đó thì đột nhiên nghe thấy một số tiếng súng từ tầng dưới cùng của tòa nhà”, James nói.

Lúc đó James đang ở tầng sáu của tòa nhà. Anh cho biết cảnh sát có mặt chỉ vài phút sau đó và mặc dù đây là một trải nghiệm đáng sợ nhưng anh “cảm thấy bình tĩnh và an toàn” nhờ giảng viên của mình và phản ứng nhanh chóng của cảnh sát.

"Đó là một trải nghiệm rất mới và đáng sợ khi có một khẩu súng ở gần nơi tôi đang làm bài tập, ngay tại trường đại học của mình", James chia sẻ,“Giảng viên đã che chắn trước cửa phòng để đề phòng và tôi rất tin tưởng vào ông ấy, vì chúng tôi đã ở tầng cao nên tôi cũng cảm thấy an toàn hơn. Tôi rất biết ơn vì chúng tôi có những giáo viên và cảnh sát dũng cảm xung quanh."

27crawley1

Trường Crawley vẫn đóng cửa để tiếp tục điều tra

Sĩ quan cấp cao Howard Hodges cho biết: “Rất đông cảnh sát có mặt tại Crawley và chúng tôi kêu gọi mọi người dân có thông tin liên hệ với lực lượng chức năng”.

"Hai nhân viên tại trường bị thương nhẹ và được đưa đến một trung tâm y tế khẩn cấp".

“Hiện chúng tôi không ghi nhận người bị thương khác nhưng nếu bạn cần hỗ trợ y tế, vui lòng liên hệ với dịch vụ xe cứu thương hoặc nói chuyện với một sĩ quan”.

“Chúng tôi đang liên lạc với các sĩ quan tại Phòng chống khủng bố của cảnh sát khu vực Đông Nam (CTPSE). Tất cả hệ thống tiếp nhận tin đều được mở ở giai đoạn này”.

Trên Twitter, trường đại học cho biết đang chờ thông tin thêm từ cảnh sát và không ghi nhận thêm trường hợp bị thương nặng.

"Ưu tiên của chúng tôi vẫn là sự an toàn của học sinh và nhân viên", nhà trường cho biết.

Đại học Crawley vẫn đóng cửa vào hôm nay để phục vụ quá trình điều tra.

Viethome (Theo Metro)