Tooting: Ghi nhận tình trạng phóng uế bừa bãi trong công viên

Cư dân của Tooting đã không thể chịu đựng tình trạng nhiều người tự nhiên “giải quyết nỗi buồn” ngay giữa công viên.

22tooting

Phong tỏa được nới lỏng cũng góp phần làm tăng tình trạng phóng uế nơi công cộng

Một nhóm cư dân tại khu vực phía nam Luân Đôn đã viết thư cho hội đồng địa phương để cảnh báo về "vấn đề phóng uế bừa bãi ngày càng nghiêm trọng" trong công viên, đặc biệt là những khu vực nhiều cây cối.

Nhóm cư dân cũng thắc mắc tại sao không có nhà vệ sinh di động ở khu gần Wandsworth Common và trong Công viên Battersea.

Trong bức thư của mình, nhóm Những Người bạn ở Tooting Common yêu cầu lắp đặt một số nhà vệ sinh mới để “tránh việc sử dụng bụi rậm và các khu vực cây cối rậm rạp gây mất vệ sinh và phản cảm”.

Họ cũng kêu gọi hội đồng Wandsworth cung cấp “bảng chỉ dẫn rõ ràng” tới nhà vệ sinh công cộng.

Khi các biện pháp phong tỏa được dỡ bỏ, kết hợp với thời tiết đẹp, ngày càng nhiều người muốn dành nhiều thời gian ở ngoài, đôi khi là để uống rượu cả ngày.

Chị Jasmine Dahl (45 tuổi), cư dân địa phương, nói với MyLondon: "Không có gì tệ hơn nhìn thấy việc này".

“Tôi sống ở Clapham Common và bắt gặp ​​khoảng 10 người đi tiểu ở gốc cây mỗi năm. Không lắp nhà vệ sinh di động, sẽ có những đường dài mà không có nhà vệ sinh, trong khi nhiều người còn ngại dụng nhà vệ sinh trong các cửa hàng vì đại dịch".

Người phát ngôn của Hội đồng Wandsworth cho biết: “Không có lý do gì để nhiều người hành xử như vậy”.

"Chúng ta có thể sử dụng nhà vệ sinh tại quán cà phê. Hội đồng đang đánh giá các cách thức giải quyết, bao gồm cả tạm thời sử dụng nhà vệ sinh di động”.

Viethome (Theo Metro)