Hackney: kết án 3 tên cướp đột nhập vào nhà, cư.ỡng bức 2 phụ nữ

Ba gã thanh niên cưỡng h.iếp và cướp của hai người phụ nữ ở Hackney chính thức bị kết án.

7hackney

Từ trái qua phải: Edmilson Caimanque, Adilson Mendes-Namdja-Uare và David Fonseca

Ngày 12 tháng 6 năm 2019, Edmilson Caimanque, Adilson Mendes-Namdja-Uare và David Fonseca đã đột nhập vào nhà 2 nạn nhân, mang theo dao và rìu.

Sau khi cưỡng hiếp các nạn nhân, chúng lấy trộm 1,250 bảng và một chiếc điện thoại di động trước khi bỏ đi.

Trong phiên xét xử tại tòa án Hoàng gia Wood Green, nhóm tội phạm bị tuyên án tù tổng cộng 43 năm.

Ghi chép buổi xét xử tiết lộ cảnh sát đã vào cuộc điều tra sau khi một bệnh nhân báo cáo mình bị cưỡng hiếp tại một phòng khám sức khỏe tình dục vào thứ Năm, ngày 13 tháng 6 năm 2019. Nhờ đó, cơ quan chức năng đã xác định được nạn nhân thứ hai.

Cả hai người được chuyển tới bệnh viện The Haven để kiểm tra y tế.

Bằng chứng DNA cho thấy Caimanque có liên quan tới cả hai vụ cưỡng hiếp. Khám xét điện thoại cũng tố cáo anh ta ở gần hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ án.

Máy quan an ninh giúp cảnh sát xác định hai đối tượng khác. Sau khi xem xét điện thoại di động, Mendes-Namdja-Uare và Fonseca được xác định là 2 nghi phạm mới.

Bằng chứng DNA cũng tố cáo Fonseca đã thực hiện một trong hai vụ cưỡng hiếp.

Điều tra thêm các hoạt động và cũng như thay đổi về vị trí điện thoại của các nghi phạm, các sỹ quan kết luận 3 người đã ở cùng một địa điểm vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Caimanque và Mendes-Namdja-Uare bị bắt tại nhà riêng vào sáng ngày 9 tháng 7 năm 2019. Cảnh sát khám xét nhà các bị cáo và phát hiện quần áo 2 người mặc lúc phạm tội. Fonseca bị bắt vào ngày 11/7.

7hackney1

Chiếc rìu 3 đối tượng sử dụng

Caimanque, 24 tuổi, sống tại St Olaves Road - Newham, bị kết tội với hai án cướp của và hai tội hiếp dâm.  Bị cáo phải thực hiện cùng lúc hai bản án - 18 năm tù cho tội hiếp dâm và 9 năm tù cho tội cướp của.

Mendes-Namdja-Uare, 23 tuổi, sống tại Lincoln Road, Newham, bị phạt 10 năm tù cho hai án trộm cắp tài sản.

Fonseca, 27 tuổi, ở đường Romford, Stratford, nhận một án hiếp dâm và hai án cướp tài sản. Bị cáo bị kết án 15 năm tù cho tội hiếp dâm và 9 năm tù cho tội cướp tài sản.

Toàn bộ các bản án có hiệu lực ngay lập tức.

Trung sĩ Adam Knott, từ đơn vị Bảo vệ Công cộng Trung Đông của Metropolitan, nói: “Những người này đã tấn công hai phụ nữ trong khi họ đang ngủ ở nơi lẽ ra là an toàn nhất - ngôi nhà của chính họ”.

“Các bằng chứng chúng tôi thu thập được, trong quá trình điều tra cực kỳ phức tạp và chi tiết, đã giúp xác định danh tính cả ba bị cáo".

"Quá trình kết án và tuyên án những người đàn ông này là minh chứng cho sự dũng cảm của hai nạn nhân. Tôi xin được tán dương họ khi đã tới trình báo về những tội ác khủng khiếp của nhóm tội phạm”.

"Bản án đối với những tên tội nguy hiểm này có thể sẽ giúp răn đe và ngăn chặn những phụ nữ khác trở thành nạn nhân”.

Viethome (Theo My London)