Ba sinh viên nhập viện sau khi ăn bánh quy tẩm cần sa

Cảnh sát cùng lãnh đạo trường học đã mở một cuộc điều tra sau khi ba sinh viên đại học nhập viện ở Leicester sau khi ăn bánh quy tẩm cần sa.

0js231595251 16170895011181519980220
Ba thanh niên tại Thành phố Đại học Leicester, ở Evington, Leicester, nhập viện vào thứ Năm tuần trước.

Cảnh sát và các nhà lãnh đạo của trường đã mở một cuộc điều tra, Leicestershire Live đưa tin. Nhà trường tin rằng các sinh viên đã chia sẻ bánh quy tẩm cần sa với nhau.  

Tuy nhiên, phụ huynh của một trong số sinh viên được đưa đến bệnh viện tin rằng, không phải chiếc bánh quy nào cũng được tẩm.  

Người cha cho biết con anh "mặt xám ngắt" sau khi ăn bánh quy và đã có "một vài ngày thực sự tồi tệ", nhưng bắt đầu cảm thấy tốt hơn vào cuối tuần.

Người đàn ông nói rằng con mình "dễ bị dẫn dắt" và đã nhận chiếc bánh quy từ một sinh viên lạ mặt, và không biết nó có chứa ma túy loại B.  

Ông nói: "Tôi đã rơi nước mắt - con tôi không hề biết chiếc bánh quy này có cần sa trong đó và cuối cùng đã phải vào bệnh viện". 

"Trong khi chúng tôi ở trong bệnh viện, chúng tôi đã gặp cha mẹ của hai đứa trẻ khác cũng có tình trạng tương tự".  

"Những đứa trẻ dường như đã được cho những chiếc bánh quy này vào những thời điểm khác nhau trong ngày".  

"Theo chúng tôi được biết, cậu sinh viên kia không chỉ tặng chúng cho bạn bè mà còn cho những người ngẫu nhiên như con tôi. Tôi chưa bao giờ nghe nói về bất cứ điều gì như thế này trước đây."  

Ken Vernon, hiệu trưởng tại trường Downing Drive, hiện đã đóng cửa để nghỉ lễ Phục sinh, cho biết ông và nhóm của mình đang làm việc với Cảnh sát Leicestershire để xác định chính xác những gì đã xảy ra.

Ông Vernon cho biết: "Vào ngày 25 tháng 3, một sinh viên đã mang bánh quy tự làm vào trường và phân phát mọi người vào giờ ăn trưa. Những chiếc bánh quy này dường như có chứa cần sa và những học sinh liên quan đã bị ốm".   

"Đây là một sự kiện đặc biệt nghiêm trọng, nhưng may mắn là nhân viên của chúng tôi đã rất cảnh giác trong việc đảm bảo an toàn cho học sinh". 

"Chúng tôi vô cùng vui mừng khi biết các học sinh đã bình phục. Hiện chúng tôi hiện đang phối hợp với cảnh sát để giải quyết sự cố".

Một phát ngôn viên của Cảnh sát Leicestershire cho biết: "Vào thứ Năm, ngày 25 tháng 3, một trường Đại học ở khu vực Evington của Leicester đã báo cáo rằng một số sinh viên đã nhập viện sau khi ăn thực phẩm được cho là có chứa cần sa".

"Ba học sinh đã được đưa đến Bệnh viện Hoàng gia Leicester để điều trị. Nhà trường cũng đang tích cực làm việc với các sĩ quan trường Cảnh sát Leicestershire để điều tra rõ vụ việc này".

Dân Việt (theo Dailystar)