Người biểu tình trên khắp Vương quốc Anh đã cùng nhau xuống đường, kêu gọi chấm dứt đạo luật trao cho cảnh sát truy quét và trấn áp biểu tình ôn hòa.
Cho đến hiện tại các cuộc biểu tình vẫn khá ôn hòa
Người tham gia mang theo băng rôn và biểu ngữ đã hô vang “Kill the Bill” ở một số thành phố bao gồm London, Manchester, Leeds và Southampton.
Trước đó, bạo lực đã nổ ra tại cuộc tuần hành ở Bristol ngày 21 tháng 3 khi người biểu tình đốt xe cảnh sát và ném đồ vào các sĩ quan.
Trong ngày hôm nay 2/4, các cuộc biểu tình vẫn diễn ra yên bình. Luật phòng dịch đã không cấm biểu tình hợp pháp kể từ thứ Hai 29/3. Tuy nhiên, các nhà tổ chức phải thực hiện đánh giá rủi ro và áp dụng nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn.
Những người biểu tình đã có mặt tại Quảng trường St Peter’s của Manchester từ 1 giờ chiều hôm nay, bất chấp lệnh giải tán kéo dài 48 giờ được thực hiện để ngăn việc tiệc tùng trên đường phố trong tuần này. Lệnh kéo dài đến 3 giờ chiều ngày mai và cho phép cảnh sát Greater Manchester yêu cầu những người tham gia hoặc có khả năng có hành vi chống đối xã hội rời khỏi một khu vực cụ thể.
Trước đó, một cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra tại quảng trường St Peter vào thứ Bảy tuần trước. Một số người biểu tình ngồi trên đường ray xe điện đã bị các sĩ quan ép buộc giải tán và 18 người đã bị bắt. Cảnh sát Greater Manchester cho biết: “Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với các đối tác để đảm bảo biện pháp phù hợp được đưa ra”
Biểu tình được tổ chức trên nhiều thành phố
Dự luật mới sẽ cho phép xử phạt các cuộc biểu tình bất bạo động liên quan đến “hành vi cố ý liều lĩnh” mà không có “lý do hợp lý” gây “bức xúc nghiêm trọng” hoặc bị đánh giá là quá “ồn ào”. Hình phạt có thể là tiền mặt hoặc lên tới 10 năm tù giam.
Người tham dự sẽ phạm tội nếu “cố ý hoặc liều lĩnh gây phiền toái cho cộng đồng” gây ra “sự đe dọa hoặc cảm giác khó chịu nghiêm trọng” và “tác động đến cộng đồng mà không có ‘lý do hợp lý ’”. Bản Dự luật dài 307 trang cũng đề xuất tăng hình phạt tối đa đối với người phá hủy hoặc làm hư hại một đài tưởng niệm từ ba tháng lên 10 năm.
Ngoài ra, cảnh sát sẽ có quyền yêu cầu ngừng la hét và áp đặt giới hạn tiếng ồn và thời gian biểu tình. “Các khu vực được kiểm soát” bị cấm biểu tình xung quanh Quốc hội cũng sẽ được mở rộng. Dự kiến sẽ có thêm nhiều cuộc biểu tình trong suốt kỳ nghỉ lễ Phục sinh ở một số thành phố trong đợt “Cả nước hành động vào cuối tuần”.
Viethome (Theo Metro)