Dỡ bỏ phong tỏa: Các quy tắc đi lại cần lưu ý

Sau khoảng đầu năm 2021 phải ở nhà, người dân Anh quốc cuối cùng cũng có một chút tự do từ hôm nay 29/3.

Với tiết trời mùa hè, bây giờ là lúc để chúng ta có thể lên kế hoạch đi tới bãi biển. Tuy nhiên, nhiều người sẽ có chung một câu hỏi: "Chúng ta có thể di chuyển xa tới mức nào?”

29travelrules

Quy định ở yên trong nhà kết thúc từ hôm nay

Dù quy định “ở yên tại nhà” đã hết hiệu lực, việc di chuyển quốc tế vẫn phải đợi đến sớm nhất là ngày 17 tháng 5 mới được nối lại. Người ra khỏi Anh quốc có thể bị phạt tới 5,000 bảng trừ khi có lí do chính đáng.

Chúng ta đã có thể di chuyển trong phạm vi nội địa, nhưng việc tụ tập trong nhà vẫn bị cấm. Do vậy, người dân Anh không thể qua đêm ở ngoài nhà của mình.

Đối với những người may mắn có thể lái xe đến một số bãi biển, bạn có thể gặp gỡ với tối đa năm người khác - hoặc hai hộ gia đình nếu nhóm của bạn nhiều hơn 6 người.

Chính phủ không quy định khoảng di chuyển tối đa, mặc dù việc việc không được tiếp xúc với người khác hộ gia đình ở không gian kín khiến chúng ta chỉ được đi lại trong khoảng cách có thể về nhà trong cùng ngày.

Tuy nhiên, Chính phủ vẫn khuyến cáo người dân hạn chế đi lại không cần thiết ở mức tối thiểu.

Hướng dẫn đầy đủ của Chính phủ có đoạn: "Quy tắc 'ở nhà' sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 3, nhưng nhiều hạn chế vẫn được áp dụng. Mọi người nên tiếp tục làm việc tại nhà nếu có thể và giảm thiểu đi lại nếu có thể, tránh di chuyển vào thời điểm và tuyến đường cao điểm”.

“Di chuyển quốc tế sẽ tiếp tục bị cấm, ngoại trừ một số lý do ngoại lệ. Đi nghỉ ở nước ngoài là vi phạm quy định, do chúng ta phải quản lý rủi ro các biến thể xâm nhập Anh quốc và bảo vệ chương trình tiêm chủng. Chính phủ đã tung ra một nhóm đặc nhiệm mới để xem xét nối lại di chuyển quốc tế. Báo cáo sẽ được công bố vào ngày 12 tháng 4".

Hồ bơi ngoài trời, sân bóng rổ và các cơ sở thể thao ngoài trời khác cũng mở cửa từ hôm nay. Tuy nhiên, hầu hết địa điểm giải trí (thậm chí ở ngoài trời) như vườn thú vẫn đóng cửa cho đến ít nhất là ngày 12 tháng 4.

Viethome (Theo My London)