London: Tỷ lệ tội phạm giết người ở mức cao nhất trong vòng 3 năm qua

Lực lượng chức năng tại thủ đô đã tiến hành mười tám cuộc điều tra mưu sát kể từ đầu năm nay.

Theo cuộc điều tra của tờ the Sun, số nạn nhân bị ám sát đã tăng gần một phần tư so với năm ngoái.

Đầu tuần này, cảnh sát đã tiến hành điều tra giết người sau khi thi thể của cô Anna Ousyannikov - 48 tuổi, được tìm thấy trong một khu dân cư ở Ealing.

25londonsmurderrate

Nhân viên pháp y tại hiện trường một vụ mưu sát ở Ealing

Cuộc điều tra đầu tiên trong năm nay bắt đầu vào tháng Giêng sau khi bà Eileen Dean, 93 tuổi, bị thương nặng trên giường tại viện dưỡng lão Fieldside ở Catford vào rạng sáng ngày 4/1. Một cư dân Fieldside khác là Alexander Rawson, 62 tuổi -  bị buộc tội giết người.

Trong một vụ án khác, luật sư trẻ Sven Badzak, 22 tuổi, bị đâm chết ở Kilburn, trong một ngày đẫm máu với bốn vụ đâm dao ở Croydon, Wandsworth và Chislehurst hôm 7/2.

Phát biểu vào thời điểm phát hiện vụ việc , ông Andy Brittain - Phó Tư lệnh Đơn vị Chỉ huy Khu vực phía Nam, cho biết ông nhận thức được ảnh hưởng tiêu cực của các vụ việc đối với người dân địa phương.

25londonsmurderrate1

Nạn nhân Anna Ousyannikov

Vào hôm thứ Ba 23/2, cảnh sát Metropolitan thông báo đã tăng cường ứng phó với tội phạm bạo lực và tăng cường số lượng sỹ quan đi tuần tại thủ đô.

Trong bước khởi đầu của chiến dịch vào ngày 14/2, lực lượng tuần tra khu vực phía nam và phía bắc London đã được bổ sung sau hàng loạt vụ án bạo lực xảy ra trong thời gian gần đây.

Trong quá trình ra quân, Scotland Yard đã thu hồi một con dao zombie dài 18 inch khi cảnh sát triệt phá và tháo dỡ một nhà máy sản xuất cần sa ở Southwark. Các sỹ quan cũng thu giữ lượng chất cấm loại B với giá trị ước tính 100,000 bảng.

Chỉ huy Jane Connors, Trưởng nhóm chống bạo lực của cảnh sát Metropolitan, cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng và chuẩn bị để đối phó và ngăn chặn mọi hình thức bạo lực trong quá trình dỡ bỏ phong tỏa”.

“Chiến dịch này cung cấp cho các sĩ quan khả năng đánh giá thông tin tình báo và xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra tội ác. Sau đó, cảnh sát sẽ được triển khai đến các địa điểm này, tập trung vào việc ngăn chặn tội phạm và đảm bảo an toàn cho người dân”.

“Các bạn có thể dễ dàng thấy lực lượng cảnh sát đang tăng cường hoạt động trên đường phố. Chúng tôi cũng sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”.

Viethome (Theo Evening Standard)