Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Tội phạm nước ngoài sẽ bị cấm nhập cảnh vào Anh

Bộ trưởng Nội vụ cũng cam kết tăng cường an ninh tại biên giới Anh trong chiến dịch trấn áp người nhập cư bất hợp pháp.

Bà Patel khẳng định Anh sẽ là quốc gia an toàn hơn sau khi chúng ta rời Liên minh châu Âu. Bộ trưởng cho biết chính phủ đang chuẩn bị bổ sung cho các cơ quan an ninh "quyền hạn thậm chí còn cứng rắn hơn để giữ an toàn cho đất nước " khi Anh quốc nằm ngoài quyền lực pháp lý của EU..

Phía Brussels đã cảnh báo Brexit sẽ gây tổn hại đến an ninh của Anh quốc do chúng ta không còn tư cách thành viên trong các tổ chức an ninh quốc tế như Europol, Eurojust. Anh cũng từ bỏ các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu nhạy cảm theo thời gian thực như hệ thống thông tin Schengen.

31pritipatel

Bà Patel khẳng định Anh quốc sẽ an toàn hơn sau khi rời EU

Do vậy, EU cho biết Anh quốc sẽ không được hưởng mức "cơ sở vật chất" về các vấn đề an ninh và chính sách như trước đây.

Tuy nhiên, thoả thuận thương mại và an ninh hậu Brexit vẫn cho phép "sự hợp tác hiệu quả" giữa Anh quốc và các cơ quan chính sách và tư pháp hình sự Europol và Eurojust, dựa trên quy tắc cho các nước thứ ba theo luật của EU.

Bà Patel cũng tuyên bố Anh quốc rời EU vào đêm giao thừa sẽ "mang lại cho cảnh sát và các lực lượng an ninh công cụ và quan hệ đối tác để đảm bảo an toàn cho cộng đồng"

Viết trên tờ Sunday Telegraph, bà Patel cho biết: “Rời EU đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể trao cho lực lượng hành pháp quyền lực mạnh hơn để đảm bảo an toàn cho đất nước”.

"Quyền hạn mới bao gồm cấm những tội phạm nước ngoài đã thụ án tù hơn một năm nhập cảnh vào Anh quốc”.

"Chúng tôi sẽ từ chối chấp nhận những cá nhân không an toàn và ngăn chặn buôn lậu hàng hóa thông qua yêu cầu dữ liệu hàng nhập khẩu từ EU trước khi thông quan. Anh cũng trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp và cải cách hệ thống tị nạn".

"Việc di chuyển tự do đã kết thúc và người nước ngoài muốn sống ở Anh quốc sẽ phải đáp ứng các yêu cầu trong hệ thống chấm điểm mới của chúng tôi".

Bộ trưởng Tư pháp Suella Braverman nhận định Brexit sẽ có tác động tích cực đến hệ thống luật pháp Anh quốc.

Viết trên tờ Sunday Telegraph, bà Suella cho biết: “Luật pháp của Liên minh châu Âu sẽ không được ưu tiên trong các tòa án cấp cao tại Anh quốc”.

"Đây là một thay đổi lớn, trở nên rõ ràng theo thời gian trong quá trình lập pháp của chúng ta”.

"Hàng nghìn phán quyết do tòa án Luxembourg đưa ra hàng năm – dựa trên luật EU về các quy định trong nhiều lĩnh vực như cạnh tranh, sức khỏe và an toàn, sản xuất và môi trường - sẽ không còn ràng buộc các thẩm phán của chúng ta trên chính sân nhà của mình".

Viethome (Theo Express)