Cảnh sát trưởng Greater Manchester từ chức sau khi rất nhiều vụ án không được tiếp nhận

Lãnh đạo lực lượng Greater Manchester (GMP) đã từ chức sau khi thanh tra phát hiện hơn 80.000 vụ án không được điều tra kỹ lưỡng.

Ian Hopkins đã từ chức khi cảnh sát Greater Manchester bị áp dụng “các biện pháp đặc biệt” do lo ngại về cách thức hoạt động. Một báo cáo của cơ quan thanh tra HMICFRS vào tuần trước cho biết họ “vô cùng quan ngại” khi hàng nghìn vụ án bị khép lại mà không được điều tra đầy đủ. Cơ quan giám sát cũng nhận định khả năng làm việc của lực lượng cảnh sát lớn thứ hai England với các nạn nhân có vấn đề nghiêm trọng.

ian

Ông Ian Hopkins

Chiều thứ 6 17/12, ông Hopkins đã đưa ra một tuyên bố nói rằng đây là thời điểm thích hợp để người khác đứng lên phụ trách GMP. Ông Hopkins nói: “Đây là khoảng thời gian đầy thử thách đối với GMP. Chúng tôi có kế hoạch chiến lược dài hạn để giải quyết các vấn đề HMIC đưa ra và tôi tin rằng kế hoạch này nên được dẫn dắt bởi một lãnh đạo có thể giám sát nó từ đầu đến cuối”.

“Sau khi cân nhắc những gì tốt nhất cho GMP và cộng đồng chúng tôi phục vụ, và với tình trạng sức khỏe hiện tại không tốt, tôi đã quyết định từ chức ngay lập tức”.

“Thật vinh dự cho tôi khi được phục vụ người dân trong 32 năm, gần 13 trong số đó với tư cách là cảnh sát trưởng của GMP. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã cam kết đạt được kết quả tốt nhất cho người dân. Tôi rất nghiêm túc khi cân nhắc việc từ chức và tôi cảm thấy đã đến lúc làm điều đó".

Ông Hopkins trước đó dự tính nghỉ hưu vào mùa thu năm sau nhưng đã quyết định bây giờ thời điểm thích hợp ngày để đảm bảo người kế nhiệm được bổ nhiệm một cách ‘kịp thời’. Ông nói thêm: “Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với các đồng nghiệp, nhiều cán bộ và nhân viên tận tụy mà tôi đã có vinh dự được làm việc cùng trong suốt thời gian phục vụ của mình".

Các thanh tra phát hiện khoảng 1/5 vụ án và 1/4 tội phạm bạo lực công chúng báo cáo với GMP không được ghi nhận. Tính trung bình, mỗi ngày có khoảng 220 vụ án không được tiếp nhận, bao gồm hành vi lạm dụng gia đình và hành vi tội phạm chẳng hạn như quấy rối, theo dõi.

Ông Hopkins là dẫn dắt GMP từ tháng 10 năm 2015 với khoảng 6,866 sĩ quan dưới quyền. Hôm thứ Tư (15/12), ông Hopkins tiết lộ mình phải tạm nghỉ việc vì bệnh Labyrinthitis - một bệnh nhiễm trùng tai trong ảnh hưởng đến khả năng giữ thăng bằng. Ông Hopkins mắc bệnh từ cuối tháng 10 nhưng đã tiếp tục làm việc cho đến Chủ nhật ngày 13 tháng 12 mặc dù luôn cảm thấy không khỏe.

Thị trưởng Greater Manchester Andy Burnham đã chấp nhận đơn từ chức của ông Hopkins và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

ian1

Thị trưởng Andy Burnham (Trái) và ông Ian tham dự lễ tang các nạn nhân vụ đánh bom Manchester Arena

Ông Burnham cho biết ông Hopkins đã lãnh đạo GMP vượt qua “một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử của lực lượng này” khi bị cắt giảm ngân sách và giải quyết "các mối đe dọa phức tạp" như vụ tấn công khủng bố Manchester Arena.

Ông Burnham nói: “Tuy nhiên, trong các vấn đề quan trọng khác, GMP đã không đạt được tiến bộ cần thiết”.

“Tôi không điều hành GMP mọi lúc. Thay vào đó, nhiệm vụ của tôi là đảm bảo cảnh sát trưởng thực hiện trách nhiệm của mình bằng cách mở rộng hoạt động của GMP nhằm phục vụ người dân”.

“Đôi khi nhiệm vụ thiết yếu này trở nên quá khó khăn bởi phong cách làm việc của GMP. Điều đó cần phải được thay đổi nếu GMP muốn phát triển văn hóa học tập và khắc phục các vấn đề HMIC đưa ra”.

“Quá trình cải tiến đáng nhẽ nên được thực hiện từ trước. Vì vậy, cả tôi và phó thị trưởng, trong khi bày tỏ lòng tôn kính đối với 12 năm phục vụ của Ian cho Cảnh sát Greater Manchester, đã kết luận rằng bây giờ là thời điểm cho một người lãnh đạo mới và kỷ nguyên mới của GMP”.

Viethome (Theo Metro)