Scotland: Nơi đầu tiên tại Anh quốc cấm đánh trẻ em

Scotland đã trở thành khu vực đầu tiên của Vương quốc Anh cấm hoàn toàn việc đánh trẻ em.

Cha mẹ và người giám hộ đã từng được phép đánh con cái với mục đích kỷ luật vào do đó có thể đưa ra "sự trừng phạt hợp lý". Quốc hội Scotland đã loại bỏ điều này vào năm ngoái và quy định mới có hiệu lực vào ngày 7/11.

Wales là khu vực thứ hai thực hiện động thái này vào tháng Giêng, nhưng điều luật chỉ có tác dụng sau năm 2022. Hiện tại không có dự thảo nào cho thấy Anh và Bắc Ireland sẽ làm tương tự.

Scotland là khu vực thứ 58 trên thế giới cấm đánh trẻ em. Thụy Điển là quốc gia đầu tiên ban hành quy định vào năm 1979.

scotlandbansmacking

Phụ huynh tại Scotland sẽ không được đánh con cái vì bất cứ lí do gì

Theo đó, phụ huynh có thể bị truy tố vì thực hiện kỷ luật thể chất dưới mọi hình thức.

John Finnie, thành viên Quốc hội Scotland tại Scotland Green, người đưa ra đề xuất thay đổi luật, cho biết ông hy vọng lệnh cấm đánh con cái sẽ giúp các bậc cha mẹ giáo dục trẻ nhỏ rằng bạo lực là không thể chấp nhận được.

“Khi tôi tiến hành chiến dịch của mình trong bốn năm qua, điều đáng chú ý là rất nhiều người tin rằng đánh một đứa trẻ từ lâu đã là vi phạm pháp luật. Tôi hài lòng vì việc này được chính thức công nhận”, ông Finnnie nói.

Ông Maree Todd, Bộ trưởng Trẻ em Scotland, phát biểu: "Tôi rất vui mừng khi Scotland đã trở thành nơi đầu tiên ở Anh quốc ban hành qui định để đảm bảo tất cả trẻ em được bảo vệ khỏi các hình thức bạo lực thể chất như người lớn. Quy định cũ không thể tồn tại trong xã hội Scotland hiện đại, văn minh”.

Joanna Barrett, nhân viên phụ trách chính sách và công vụ của NSPCC Scotland, cho biết: “Cuối cùng, luật mới này mang lại cho trẻ em Scotland sự bảo hộ chính đáng khỏi việc bị hành hung cùng các biện pháp bảo vệ tương tự như với người lớn.

Bằng cách thực hiện động thái loại bỏ sự bao biện lỗi thời về “đánh đập chính đáng”, chúng tôi sẽ cùng với hơn 50 quốc gia khác trên thế giới bảo vệ những thành viên dễ bị tổn thương nhất của xã hội.

Luật mới đưa ra các điều khoản rõ ràng rằng trẻ em Scotland sẽ không phải chịu hình phạt thể xác trong suốt tuổi thơ của mình. Sự kiện này đánh dấu một bước quan trọng trong việc đưa Scotland trở thành một quốc gia nơi quyền trẻ em thực sự được công nhận, tôn trọng và tuân thủ".

Trong khi đó, Alex Cole-Hamilton, thành viên quốc hội Scotland của Đảng Dân chủ Tự do Scotland bày tỏ sự “vui mừng” về sự thay đổi luật.

“Quy định mới được sự đồng thuận và chứng mình của vô số nghiên cứu và chuyên gia Ủy viên Trẻ em đến các sĩ quan cảnh sát, nhân viên xã hội, y tá và các tổ chức từ thiện nuôi dạy trẻ em.

Đây là thông điệp rõ ràng về xã hội kiểu mẫu mà Scotland hướng tới. Sau khi thách thức Liên Hợp Quốc trong nhiều năm về vấn đề này, Chính phủ Scotland giờ đây phải ngừng phớt lờ các quy định quốc tế về nhân quyền khác, chẳng hạn như đặt tuổi chịu trách nhiệm hình sự là 14".

scotlandbansmacking1

Những người phản đối luật tin rằng luật mới sẽ khiến "các bậc cha mẹ yêu thương con cái" bị truy tố vì dạy con

Khi qui định về “hình phạt thể chất hợp lý” chưa bị loại bỏ, cha mẹ thường được phép đánh vào cơ thể trẻ, trừ mặt và không được sử dụng đồ vật.

Be Reasonable Scotland - nhóm vận động chống lại quy định mới, cáo buộc rằng "ngay cả những kỷ luật thể chất nhẹ nhất cũng bị coi là lạm dụng" và có thể khiến phụ huynh bị truy tố.

Họ kêu gọi Chính phủ đầu tư vào công tác xã hội nhằm ngăn chặn “đánh đập thực sự” thay vì “đánh đập mức độ nhẹ”.

“Trong những năm tới, những bậc cha mẹ yêu thương con cái, vốn không gặp rắc rối về luật pháp và không có nguy cơ gây hại cho con cái của họ, sẽ phải đối mặt với sự can thiệp của chính quyền, bị đưa vào danh sách đen trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát và thậm chí dính tiền án vì đánh trẻ nhỏ”, người phát ngôn của nhóm vận động nói, "Phần lớn người Scotland coi đây là một sự bất công, không phải một thay đổi tích cực".

Viethome (Theo Metro)