Cướp tàu ở đảo Wight: Thủy thủ đoàn được giải cứu an toàn

Các lực lượng đặc biệt đã làm việc “một cách mẫu mực” để đập tan âm mưu cướp tàu chở dầu và giải cứu thủy thủ đoàn.

oiltankerwight

Các lực lượng đặc biệt đã đập tan âm mưu cướp tàu ngoài khơi đẩo Wight

Bảy người đã bị khống chế thành công sau khi khoảng 16 lính biệt kích của Lực lượng Đặc nhiệm trên Tàu (SBS) tiếp cận tàu Nave Andromeda vào đêm Chủ nhật (25/10) và giành lại quyền kiểm soát.

“Tôi có thể xác nhận thủy thủ đoàn đã an toàn và hoạt động bảo vệ con tàu đã kết thúc thành công”, ông Matt Hancock nói, “Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với cảnh sát và lực lượng vũ trang, những người đã làm việc một cách mẫu mực... họ đã được tạo tốt và thực hiện trách nhiệm của mình một cách xuất sắc để bảo vệ đất nước của chúng ta”.

Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật, sở Cảnh sát Hampshire nhận được báo cáo về một số cá nhân đã trốn lên tàu chở dầu Nave Andromeda và đe dọa thủy thủ đoàn khi họ đang đi về phía Southampton.

Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace và Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel đã quyết định tiến hành đột kích nhằm đối phó với "vụ nghi vấn chiếm tàu" sau 10 giờ thương lượng không thành công.

SBS và hai trực thăng Merlin của Hải quân Hoàng gia Anh được điều động cùng với hai trực thăng Wildcat của Hải quân Hoàng gia.

Phóng viên mảng quốc phòng Alistair Bunkall của Sky News cho biết chiến dịch giải cứu được thực hiện “bài bản” và "khá nhanh chóng". Theo thuật ngữ quân sự, các lực lượng đã hành động “chớp nhoáng”.

Chuyên gia về rủi ro hàng hải Chris Parry cho biết tất cả đã kết thúc chỉ sau bảy phút.

oiltankerwight1

Nave Andromeda cập bến an toàn ở Southampton sáng thứ Hai (26/10)

Theo các trang web theo dõi hàng hải, con tàu dài 228 mét đã cập cảng ở Southampton vào sáng sớm hôm nay.

Bộ Quốc phòng cho biết: "Theo yêu cầu của cảnh sát, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Nội vụ đã ủy quyền cho các nhân viên Lực lượng vũ trang đột kích ở eo biển Manche để bảo vệ tính mạng và an toàn thủy thủ đoàn”.

"Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra. Các báo cáo ban đầu xác nhận phi hành đoàn vẫn an toàn và khỏe mạnh", người phát ngôn của Bộ Quốc phòng nói.

SBS là đơn vị chống khủng bố hàng hải tinh nhuệ của Hải quân Hoàng gia, với hầu hết các nhân viên thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Thủy quân Lục chiến Hoàng gia và "chuyên thực hiện các cuộc đột kích bí mật khai thác yếu tố bất ngờ".

Các hoạt động của SBS có độ bảo mật cao và chưa được xác nhận chính thức, nhưng khi những đối tượng định chiếm một tàu chở hàng ở Cửa sông Thames vào tháng 12 năm 2018, người điều hành con tàu cho biết những kẻ đột nhập đã bị bắt giữ sau sự xuất hiện của nhân viên SBS lên tàu.

Hôm Chủ nhật, bà Patel nói: "Tối nay, Anh quốc biết ơn hành động nhanh chóng và quyết đoán của cảnh sát và lực lượng vũ trang để kiểm soát tình hình, đảm bảo sự an toàn của tất cả những người trên tàu."

Trước khi các lực lượng vũ trang hành động, sở Cảnh sát  Hampshire cho biết con tàu đã được xác định trong bán kính sáu dặm ngoài khơi trên bờ biển Bembridge ở đảo Wight. Không ai bị thương trong quá trình giải cứu.

Viethome (Theo Sky News)