Metropolitan: Liên tiếp tập kích, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội

Cảnh sát Metropolitan đang tiến hành ra quân tổng lực triệt phá các đường dây buôn bán ma túy. Cho đến nay đã có 53 nghi phạm bị bắt, thu giữ số lượng lớn ma túy, tiền mặt, súng và vật dụng có giá trị như đồng hồ Rolex.

trigona

Chất cấm loại A được tìm thấy trong chiến dịch

Chiến dịch Trigona của Metropolitan đánh vào những cá nhân điều hành 33 mạng lưới cung cấp chất cấm ở vùng đông nam London.

Tổng cộng 47 người nam giới và 6 phụ nữ, độ tuổi từ 16 đến 48, bị bắt giữ trong những cuộc đột kích hang ổ ở Greenwich, Bexley, Kent và Thung lũng Thames trong sáu tuần qua.

Đây là kết quả của cuộc điều tra bí mật kéo dài năm tháng.

Các sĩ quan của Đơn vị Chủ động Tác chiến Đông Nam, Nhóm hỗ trợ lãnh thổ và các đơn vị sử dụng chó nghiệp vụ đã tham gia vào quá trình lục soát, tìm kiếm và bắt giữ.

Lực lượng chức năng tịch thu tổng cộng hai chiếc ô tô trị giá 45,000 bảng Anh, đồng hồ Rolex trị giá 40,000 bảng Anh, 63,000 bảng Anh tiền mặt, 320 gam ma túy đá, 150 gam heroin và lượng lớn cần sa.

Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy bốn khẩu súng, hai băng đạn, dao và “tay gấu”.

Các băng nhóm thường sử dụng đường dây liên vùng để phân phối chất cấm từ thành phố về các thị trấn nhỏ hơn và bóc lột trẻ em hoặc người lớn dễ bị tổn thương.

Tất cả những đối tượng bị bắt sẽ đối mặt với cáo buộc bao gồm tàng trữ, mua bán chất cấm, sở hữu vũ khí và tài sản trái phép.

Sỹ quan cấp cao Jo Gresham, người dẫn đầu chuyên án, cho biết: “Trigona sẽ phá vỡ đường dây cung cấp và buôn bán ma túy liên vùng, đồng thời bắt giữ những tên tội phạm lợi dụng kiếm tiền trên nỗi khổ của người khác. Các chiến dịch giống như Trigona có tầm quan trọng rất lớn do loại tội phạm này là nguyên nhân làm gia tăng tỷ lệ phạm pháp bạo lực ở London”.

Trong chiến dịch, cảnh sát đã xác định được hai nạn nhân ở độ tuổi thanh niên. Các sỹ quan hiện đang tích cực bảo vệ, làm việc và hỗ trợ họ.

Trong khi đó, dự án làm việc với những người trẻ từ 10 đến 18 tuổi đang bị giam giữ và hướng họ tránh xa các băng nhóm trong vùng đã được khởi động ở Haringey. Metropolitan đang hợp tác với các tổ chức từ thiện Oasis Hadley và The Children’s Society, cũng như dịch vụ hỗ trợ trẻ em Haringey và Enfield.

Bốn nhân viên với nhiệm vụ tiếp cận thiếu niên sẽ làm việc tại Wood Green Custody Suite cho đến tháng 3 năm 2021. Họ sẽ phát hiện những trẻ em có dấu hiệu bị người lớn bóc lột và lạm dụng và cung cấp cho các em sự trợ giúp cần thiết.

Thanh tra trưởng Treena Fleming, chỉ huy của Haringey và Enfield, cho biết: “Việc bắt giữ các thanh thiếu niên là sự kiện có ảnh hưởng lớn đến họ. Điều này sẽ cho họ thời gian để tự suy ngẫm và đánh giá lại con đường mình đang đi”.

Người dân có thông tin về ma túy và chất cấm được khuyến khích báo cáo ẩn danh với Crimestoppers qua số 0800 555 111.

Viethome (Theo Evening Standard)