Kẻ ấ.u d.â.m đấu tranh để giữ công việc bán kem

Lực lượng chức năng cho rằng nghề bán kem của Paul Neary là "không thích hợp cho một tội phạm tình dục đã có tiền án”.

Paul Neary, 47 tuổi, đã bị kết án vào năm 2016 vì sở hữu những bức ảnh không đứng đắn về trẻ em. Tuy nhiên, Paul không phải vào tù và đã bán kem cho trẻ em trên bãi biển Crosby, Sefton được 18 tháng.

Năm 2019, cảnh sát đã phát hiện những bức ảnh quần lót bẩn của trẻ em và búp bê Barbies không mặc quần áo, đang bắt chước hành vi “người lớn” tại nhà của Paul.

Cảnh sát hiện đã nộp đơn xin lệnh phòng chống xâm hại tình dục đối nhằm cấm anh ta làm công việc bán kem, mua đồ chơi dành cho các bé gái. Ngoài ra, Paul có thể bị cấm tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến trẻ em gái dưới 16 tuổi hoặc tiếp xúc với các em mà không có người giám sát.

Trước đó, Neary đồng ý thôi việc bán kem cho đến khi công ty biết về quá khứ của anh. Công ty cho biết họ rất vui khi anh ấy tiếp tục làm việc.

Hiện Paul đang nộp đơn yêu cầu thu hồi lệnh cấm của cảnh sát.

Về mặt pháp lý, những bức ảnh được tìm thấy trên điện thoại của anh ta không trái với luật. Vì vậy, Hội đồng Sefton và Disclosure and Barring Service không thể làm gì do họ không có thẩm quyền quản lý các đại lý bán kem.

paulneary

Paul Neary, 47 tuổi, bị kết án vào năm 2016 vì sở hữu hình ảnh không đứng đắn của trẻ em

Người đầu tiên biết về công việc của Neary là hàng xóm của anh ta. Neary cũng thừa nhận tại thời điểm đó, công ty bán kem không biết gì về quá khứ của mình.

Cảnh sát Mary Fielding, nhân viên giám sát phạm tình dục, sau đó đã đến nhà của Paul trên đường Burbo Bank Road South vào năm 2019. Sỹ quan Mary đã phát hiện căn bộ “đầy rẫy” những túi quần áo. Paul giải thích mình mua quần áo bằng tiền bán ô tô để giả trang thành phụ nữ.

Ngoài quần áo phụ nữ, trong túi có búp bê Barbies và một số đồ chơi khác. Paul cho biết chúng bị lẫn vào với quần áo trong lúc mua sắm.

Ngoài việc bán kem, Neary còn làm DJ cho một quán rượu ở Tây Derby và sở hữu một máy tính xách tay, một điện thoại có kết nối Internet. Ngoài ra, Neary cũng có một chiếc điện thoại không kết nối Internet.

Trên chiếc điện thoại đó, cảnh sát tìm thấy 30-40 bức ảnh đồ lót của các bé gái được cho là do Neary làm bẩn. Những chiếc quần được xếp trên một đồi cát.

Không chỉ thế, hơn 100 bức ảnh búp bê Barbie khỏa thân trong nhà vệ sinh, được đặt ở các tư thế mô phỏng “chuyện người lớn” với Neary cũng được tìm thấy.

Kiểm tra các thiết bị của Neary còn phát hiện khoảng 30 bức ảnh và video cho thấy Neary mặc đồ lót bé gái bẩn quanh mắt cá chân và ngang đùi, được ghi lại trong nhà vệ sinh công cộng. Một số còn để lộ bộ phận nhạy cảm của Neary.

Trong một báo cáo, sỹ quan Fielding cho biết quần áo và hình ảnh trên là “bằng chứng rõ ràng về sự ám ảnh tình dục và các sở thích tình dục có thể liên quan đến hành vi phạm tội”, đồng thời ủng hộ các lệnh cấm đối với Neary.

Bà Fielding nói rằng Neary đã bị sốc khi biết mình không thể tiếp tục bán kem do anh ta đang “làm việc tốt và rất thích nó”.

Neary cũng không đồng ý với đề xuất của Fielding rằng anh ta đang “tự cám dỗ” bản thân và có thể tái phạm.

paulneary1

Paul đang đấu tranh để được tiếp tục bán kem

Neary - một người hay đi lễ với bạn bè, khẳng định mình sẽ không tái hiện lại những gì đã làm với búp bê ngoài đời thật. Tuy nhiên, anh ta thừa nhận bị “mê hoặc” bởi chúng mà không rõ lí do.

Neary không trả lời liệu bản thân có bị “kích động” bởi trẻ em hay không. Khi được hỏi về những bức ảnh, Neary nói "Ai cũng có quyền sống cuộc sống riêng của họ” và khẳng định mình “biết phân biệt đúng và sai”.

Neary cho biết mình thích mặc quần áo phụ nữ sau khi bị cha “lạm dụng tinh thần” và phải mặc đồ lót của chị gái đi học. Điều này khiến anh ta trở thành tâm điểm bị chế giễu ở trường.

Neary bắt đầu xem những hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em vì “tò mò” nhưng nhanh chóng bị “ám ảnh”.

Paul cũng cho rằng mình bị “quỷ ám” dai dẳng dù đã chuyển nhà.

Sỹ quan Fielding thừa nhận rằng cả bà và đồng nghiệp đều không ghi nhận bất kỳ hành vi phạm tội nào của Neary khi bán kem.

Tuy nhiên, bà Fielding vẫn cho rằng bán kem “không phải công việc thích hợp cho một tội phạm tình dục có tiền án”.

Phiên điều trần sẽ tiếp tục tại Tòa án Tối cao Liverpool trong tuần này.

Viethome (Theo Metro)