Trồng cần sa để trả nợ cho những kẻ buôn người

Xhesion Rexha đã bị bắt tại một ngôi nhà ở Leeds. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện 60 cây cần sa.

Anh Rexha (25 tuổi) khai với cảnh sát anh đồng ý trông coi trang trại trồng cần sa để trả khoản nợ 40.000 bảng Anh cho những kẻ buôn người đã giúp anh nhập cư trái phép từ Albania vào Anh quốc.

Vào đầu tháng trước, Cảnh sát West Yorkshire nhận được tin tình báo cần sa đang được trồng tại một ngôi nhà ở Bayswater Grove, Harehills.

Ngày 14/8, các sĩ quan tiến hành đột kích và khám xét ngôi nhà.

“Đối tượng duy nhất họ tìm thấy trong nhà là bị cáo, người ngay lập tức thừa nhận đây là trang trại trồng cần sa”, công tố viên Martin Robertshaw nói

60 cây cần sa đã được tìm thấy trong tầng hầm và phòng ngủ tầng một.

Ngôi nhà cũng được trang bị hệ thống hút khí, đèn và quạt thích hợp để trồng chất cấm.

Các đối tượng cũng rất tinh vi khi không sử dụng đường dây điện có sẵn.

Leeds Crown CourtTòa án Leeds Crown

Trong quá trình phỏng vấn, Rexha cho biết mình bắt đầu trông coi số cần sa được hai tuần và toàn bộ cây cần sa cũng như thiết bị đã có sẵn ở đó trước khi anh đến.

“Bị cáo đóng vai trò người làm vườn", ông Robershaw nói, "Anh ấy thừa nhận mình sẽ nhận được 10% lợi nhuận từ việc bán chất cấm”.

Rexha cũng cho biết anh nợ những người kẻ buôn người 40,000 bảng.

Geraldine Kelly, luật sư bào chữa, nhấn mạnh Rexha không có tiền án tiền sự và đã thành khẩn khai báo và nhận tội.

“Anh ấy nói mình nhận được mười phần trăm lợi nhuận, nhưng lợi nhuận là bao nhiêu thì không biết”, bà Kelly nói, “Bị cáo cũng buộc phải làm việc do lo sợ gia đình mình ở Albania sẽ gặp nguy hiểm nếu anh không trả nợ”.

Trước đó, Rexha làm việc trong ngành xây dựng ở đông nam nước Anh nhưng đã bị sa thải khi tình trạng nhập cư của anh bị phát hiện.

Luật sư biện hộ cho biết Rexha là một nhiếp ảnh gia tuy nhiên anh không thể tìm được việc làm tại quê nhà.

“Anh ấy đến đất nước này, mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn”, bà Kelly nói, “Bị rất hối hận và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho việc làm của mình".

Tòa tuyên án Rexha 12 tháng tù.

Thẩm phán Geoffrey Marson QC khẳng định không kết án Rexha vì anh là người nhập cư bất hợp pháp.

"Tòa tuyên án bị cáo vì đã tham gia vào hoạt động trồng cần sa", ông Marson nói.

Thẩm phán Marson cũng cho biết tòa đã xem xét tình tiết giảm nhẹ do Rexha mới chăm sóc số cần sa không lâu.

"Tuy nhiên, đây là trang trại trồng cần quy mô lớn với gần 60 cây được phát hiện", thẩm phán Marson nói.

Tòa án nhận định số lượng chất cấm trang trại có thể sản xuất là rất lớn.

"Án tù giam giữ ngay lập tức là hình thức răn đe phù hợp", ông Marson kết luận.

Rexha có thể bị trục xuất sau khi mãn hạn tù.

Viethome (Theo YorkShire Evening Post)