Cần sa trị giá 50.000 bảng Anh bị tịch thu tại căn hộ Renfrew

Cảnh sát đã thu giữ số chất cấm có giá trị hàng chục nghìn bảng sau khi đột kích vào một căn hộ tại Renfrew.

Cảnh sát đã xông vào khu nhà ở đại lộ Bute vào thứ ba (8/9), sau khi người dân phản ánh về các hoạt động đáng nghi đang diễn ra tại đây.

Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện ra cây cần sa đang được trồng trong căn hộ và nơi này nhanh chóng được phong tỏa

Sau đó, Hơn 100 cây cần sa, giá trị ước tính khoảng 50.000 bảng Anh đã được thu hồi từ trang trại trồng cần sa trong một số phòng và gác xép.

Thanh tra Allan O’Hare, người đứng đầu trong ngành cảnh sát tại Renfrewshire, nói với tờ The Gazette: "Cảnh sát đã đột kích vào tòa nhà sau khi nhận được tin tình báo từ cộng đồng.”

tải xuống 1

Thanh tra cho biết thêm:

"Khi đến nơi, chúng tôi đã nhanh chóng phát hiện số cần sa đang được trồng và lập tức xin lệnh khám xét của cảnh sát trưởng.”

“Đồng hồ điện cũng đã bị phá bỏ, vì nó có thể gây nguy cơ cháy nổ cho tài sản của người dân.

"Khu vực trồng cần sa vô cùng nguy hiểm vì có số lượng lớn đèn sưởi và chúng tôi đã hành động nhanh chóng để có thể bảo đảm an toàn cho cả tòa nhà.

"Tối rất mong cộng đồng có thể hỗ trợ chúng tôi trong việc phát hiện những trang trại cần sa như thế này, bởi sự tồn tại của chúng có thể đem lại những mối nguy hiểm cho mọi người.

"Tôi cũng yêu cầu người dân cần cảnh giác phát hiện bất kỳ dấu vết nào liên quan đến việc trồng cần sa, bao gồm có mùi nồng nặc, cửa sổ đóng hoặc che liên tục, ánh sáng mạnh và bật liên tục cả ngày lẫn đêm, hệ thống thông gió bật liên tục."

Cảnh sát cho biết thêm các cuộc điều tra về dấu vết chủ nhân của căn hộ vẫn đang được tiến hành.


Vậy nên bất kỳ ai có thông tin gì liên quan hãy gọi cho cảnh sát theo số 101 hoặc liên hệ ẩn danh cho Crimestoppers theo số 0800 555 111.

Viethome (Theo The Gazette)