Người phụ nữ thoát khỏi án tù với tội danh quan hệ tình dục với một cậu bé 14 tuổi

Người phụ nữ có quan hệ tình dục với một cậu bé 14 tuổi mà cô gặp trên mạng đã được miễn án tù.

Sophie Johnson, 22 tuổi, phớt lờ cảnh báo cậu bé còn quá trẻ so với cô khi quan hệ tình dục với cậu vào ba ngày khác nhau trong tháng Năm năm 2018.

07.07.PRI 156196426 e1593592843908

Hình ảnh Sophie Johnson rời Tòa án Hình sự Newcastle (Ảnh: North News & Pictures)

Theo lời khai tại Tòa án Hình sự Newcastle, cuối cùng cô đã kết thúc mối quan hệ khi nhận ra tuổi thật của cậu bé. Cô bị xử án treo sau khi thẩm phán được biết cô đã phải chịu “hình phạt đáng kể”, mất cả công việc lẫn nhà ở do hành vi phạm tội ấy.

Thẩm phán Sarah Mallett cho biết Johnson được mô tả là trẻ hơn tuổi còn cậu bé lại trưởng thành hơn so với tuổi, nói thêm: “Đây là một mối quan hệ tình cảm từ hai phía, không có sự cưỡng bức hay dụ dỗ.

Ở một khía cạnh nào đó, bị cáo đã phải chịu hình phạt đáng kể do hậu quả của hành vi phạm tội ấy.

Không thể bỏ qua tác hại của những hành vi phạm tội như thế này đối với nạn nhân nhưng cũng không có kháng nghị nào từ phía cá nhân nạn nhân và tòa hiểu rằng nạn nhân đã cố gắng có mối quan hệ xa hơn với bị cáo.

Tôi hy vọng hành vi này sẽ không để lại hậu quả lâu dài đối với nạn nhân”.

Johnson, từ Elith ở Newcastle, thừa nhận năm tội có hành vi quan hệ tình dục với trẻ em và bị phạt tham gia nghĩa vụ cộng đồng ba năm với các yêu cầu phục hồi nhân phẩm và đưa vào danh sách tội phạm tình dục trong năm năm.

07.07.PRI 156196468 e1593593161190

Theo lời khai trước tòa, Johnson đã không quan tâm tới việc tìm ra tuổi thật của cậu bé và bỏ qua những cảnh báo rằng cậu còn quá nhỏ tuổi(Ảnh: North News & Pictures)

Trước đó, công tố viên Gavin Doig đã nói trước tòa rằng “Johnson đã không hề làm gì để xác định tuổi của cậu bé”.

Ông nói thêm: “Cơ sở để xin giảm án là khi phát hiện ra tuổi của cậu, cô ấy đã ngừng quan hệ tình dục, điều đó có thể chấp nhận được. Cô lờ đi những lời cảnh báo của người khác nhưng khi phát hiện ra tuổi của anh, cô đã dừng lại".

Ông Doig cho biết dường như giữa họ đã nảy sinh tình cảm chân thành và hoạt động tình dục chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn.

Theo lời khai trước tòa, cậu bé không đưa ra một cáo buộc nào với tư cách nạn nhân và trong khi làm việc với công tố công tố, cậu không muốn cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào.

Luật sư Penny Hall cho biết Johnson đã không gặp rắc rối nào trước đó hoặc kể từ lúc phạm tội cách đây hai năm trước. Nhưng cô đã đánh mất sự nghiệp của mình và phải rời bỏ gia đình do hậu quả của hành vi trên.

Bà Hall cho biết sức khỏe tinh thần của Johnson đã bị ảnh hưởng do “hình phạt” mà cô phải gánh chịu.

Bà nói thêm: “Đây là tình huống mà bị cáo chỉ đơn giản là chưa làm đủ những gì cần thiết và khi phát hiện ra tuổi của nạn nhân, cô ấy đã ngừng mọi quan hệ tình dục.

Bị cáo là một phụ nữ chưa trưởng thành so với tuổi. Cô ấy có những điểm yếu của riêng mình. Cô ấy rất hối hận, cô ấy xấu hổ và công chúng có thể tin rằng cô ấy sẽ không xuất hiện tại tòa án nữa”.

VietHome/ Theo Sky News