Hai người đàn ông Việt hầu tòa sau khi một xưởng cần sa bị phát giác

Hai người đàn ông phải hầu tòa trong sáng ngày 10 tháng Sáu, sau khi cảnh sát triệt phá một xưởng sản xuất cần sa lớn tại Drake Lollingwood Lane vào ngày 9 tháng Sáu.

12.06.Police on Hollingwood Lane.jpg.gallery.jpg.galleryCảnh sát xuất hiện ở đường Hollingwood Lane vào ngày 9 tháng Sáu.

Hai người quốc tịch Việt Nam, T.P. và K.T., được cho là đã từng bị bắt giữ tại hiện trường vụ án gần ngã ba đường Croydon ở Great Horton.

T.P., 30 tuổi, và K.T., cũng 30 tuổi, cùng sống ở Hollingwood Lane, nằm trong danh sách được tại ngoại trước khi mãn hạn giám sát theo phán quyết của toà án dân sự West Yorkshire ở Leeds.

Vào ngày 9 tháng 6 năm 2020, họ cùng bị buộc tội sản xuất cần sa, tại căn nhà số 17 đường Hollingwood Lane.

Bắt giữ một ''người làm vườn'' cùng số cây cần sa trị giá 50,000 bảng

Trong một vụ án khác, một người đàn ông đã bị phát giác đang chăm sóc cần sa tại một một ngôi nhà ở Braithwait Close, Bowthorpe.

13.06.image Cần sa được tìm thấy tại một khu nhà ở Bowthorpe. Ảnh: Twitter Cảnh sát Norwich.

Ardit Ademaj, 24 tuổi, ra mở cửa thì cảnh sát ập vào.

Tòa án Hình sự Norwich đã nhận được báo cáo của cảnh sát về một xưởng mua bán sản xuất cần sa của người Hồi giáo tại khu nhà này vào ngày 27 tháng Hai năm nay.

Tại đây, cảnh sát tìm thấy ít nhất 130 cây cần sa trong các giai đoạn tăng trưởng khác nhau, trị giá đường phố vào khoảng 50,000 bảng Anh.

Tòa án được biết Ademaj, quốc tịch Albania, là một ''người làm vườn''. Anh ta đến thành phố Norwich “trên một chiếc xe tải chở hàng”.

Ademaj, không có chỗ ở ổn định, đã tham gia phiên toà qua videolink vào thứ ba, ngày 9 tháng Sáu và bị xử phạt sau khi nhận tội trồng cần sa.

Ông Andrew Oliver, bào chữa cho Ademaj với sự hỗ trợ của phiên dịch viên, cho biết anh ta đã "phải trả tiền để được vào Vương quốc Anh, trên một chiếc xe tải, để nhận một “công việc bình thường”. Nhưng anh ta bị đưa đến địa chỉ này và “phải chăm sóc đám cây cối”, nhiệm vụ anh đã làm trong khoảng một tháng.

Ông Oliver cho biết Ademaj, chưa có tiền án, nên có thể được bảo lãnh tại ngoại theo lời cầu xin của anh ta.

Với hình phạt 7 tháng tù giam, Thẩm phán Stephen Holt nói: “Câu duy nhất tôi có thể đưa ra là anh ta phải chấp hành án tù ngay lập tức”.

Theo thẩm phán Holt, bảy tháng tù giam là bản án thấp nhất dành cho anh ta.

Như đã đưa tin trước đó, sau vụ bắt giữ Ademaj, Cảnh sát Norwich đã công khai vụ việc trên phương tiện truyền thông xã hội.

Các quan chức đã đăng trên Twitter: Một chiến công tuyệt vời với việc phát giác 130 cây cần sa đang sinh trưởng. Nghi phạm đã bị bắt và hiện đang bị giam giữ #NWSNT # PC820”.

VietHome/ Theo Telegraph & Argus/ Eastern Daily Press