Phát hiện trại cần sa trong văn phòng cũ của Ngân Hàng Nationwide

Cảnh sát đã choáng váng khi phát giác một văn phòng bị bỏ hoang của  Ngân Hàng Nationwide ở Northampton đang được sử dụng làm trang trại trồng cần sa.

T0FLMTIzNjUwNTU0
Cảnh sát tìm thấy một trang trại cần sa bên trong văn phòng Nationwide cũ ở Far Cotton.

Cảnh sát đã ập vào tòa nhà ở St Leonard's Road, Far Cotton, lúc 9h sáng thứ Bảy (ngày 6 tháng Sáu) sau khi nhận được thông tin từ người dân địa phương.

Khi vào trong, họ tìm thấy khoảng 190 cây cần sa, ước tính trị giá tới 10,000 bảng Anh.

Một phát ngôn viên của Cảnh sát Northamptonshire cho biết: "Sau khi nhận được thông tin từ cộng đồng, đội cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét chất cấm và triệt phá trại cần sa phía nam thị trấn. Cho đến thời điểm này chưa có vụ bắt giữ nào được tiến hành nhưng các cuộc điều tra đang tiếp tục."

Tòa nhà này vốn là một chi nhánh của Ngân Hàng Nationwide nhưng đã bị bỏ hoang từ tháng 11 năm ngoái. 

Phát hiện trại cần sa quy mô lớn ở Harehills

Thứ Tư tuần trước, các sĩ quan thuộc Đội cảnh sát khu vực Leeds East đã đột kích một khu nhà ở Bayswaters, ngay sau Bệnh viện St James.

Theo nguồn tin từ người dân, cảnh sát West Yorkshire được biết có những hoạt động đáng ngờ tại địa chỉ này.

Họ phát hiện một trại cần sa lớn bên trong khu nhà, trồng hoàn toàn bằng hệ thống thủy canh, dùng nước thay vì đất.

Cảnh sát đang truy tìm chủ sở hữu ngôi nhà nói trên.

08.06.QVNIMTE1NzAyMDI2Trang trại cần sa đã được phát hiện ở Harehills (ảnh: Cảnh sát West Yorkshire)

Thông báo trên trang Facebook của Đội Cảnh sát khu vực Leeds East cho biết: "Hôm nay các sĩ quan từ Đội 3 NPT East đã có mặt ở khu Bayswater của Harehills, sau khi nhận được thông tin từ người dân báo cáo hoạt động đáng ngờ tại một ngôi nhà''.

"Bên trong nhà là một trại cần sa lớn được trồng hoàn toàn bằng hệ thống thủy canh.

"Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để truy tìm những người cư ngụ tại địa chỉ này.

"Nếu bạn có bất kỳ thông tin nào liên quan đến hoạt động tội phạm trong khu vực của mình, vui lòng trình báo với Cảnh sát West Yorkshire hoặc Crimestoppers."

Gọi cảnh sát theo số 101 trong trường hợp không khẩn cấp.

VietHome/ Theo Northampton Chronicle & Echo
Yorkshire Evening Post