Cảnh sát tiết lộ độ tuổi và giới tính của người vi phạm luật phong toả

Vừa qua, năm người đàn ông từ West Yorkshire đã bị phạt khi đi ra ngoài mua đồ.

Mới đây, cảnh sát đã tiết lộ độ tuổi và giới tính của những người phải nhận mức phạt nặng nhất vì vi phạm quy định phong toả ở Greater Manchester.

Từ khi bắt đầu phong toả, đã có tổng cộng 295 người bị phạt.

Theo National Police Chief’s Council (NPCC), trong số những người bị phạt, 82 người là nam giới. Những người trẻ tuổi có xu hướng bị phạt nhiều hơn. Nam nữ trong độ tuổi từ 18 đến 24 chiếm gần một nửa số người bị phạt tiền ở Greater Manchester.

Trong kỳ bank holiday tháng trước (Thứ Sáu (22/05) đến thứ Hai, (25/05)), năm người đàn ông đã bị phạt khi đi từ West Yorkshire để mua hàng.

01.06.Manchestereveningnews

Trợ lý cảnh sát trưởng Chris Sykes tại Trụ sở Chi nhánh Stockport. (Ảnh: Nhiếp ảnh gia ABNM)

Trợ lý cảnh sát trưởng Chris Sykes cho biết cuộc khủng hoảng đã cho thấy một “nỗ lực cộng đồng lớn lao”.

“Điều đáng nói ở đây là vẫn còn một số ít người không lắng nghe, ngang nhiên bỏ qua các hướng dẫn và khiến người khác gặp nguy hiểm ", ông nói.

NPCC cũng công bố số vụ tấn công nhắm vào cảnh sát và nhân viên y tế kể từ khi bắt đầu phong toả.

Cảnh sát Greater Manchester đã nhận được báo cáo về 227 âm mưu tấn công nhân viên dịch vụ khẩn cấp trong thời gian từ Thứ Hai (23/03) đến Thứ Tư (27/05).

Trợ lý cảnh sát trưởng Sykes nói: "Rất may, đa số đã bị bắt giam và khởi tố sau đó, nhưng tôi nghĩ cần phải chia sẻ các số liệu này với các bạn vì nó giúp vẽ ra một bức tranh đúng đắn hơn về những căng thẳng mà nhiều nhân viên tuyến đầu của chúng tôi đang đối mặt.

"Chúng tôi muốn nói lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả nhân viên dịch vụ khẩn cấp, nhiều người trong số họ đang cống hiến hết mình để giữ an toàn cho chúng ta và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi phải đương đầu với những thách thức chưa từng có này.

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi khi thực thi phát luật là luôn hương tới sự công bằng và bình ổn. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp cận theo cách này, phối hợp với cộng đồng và kiểm soát dựa trên sự thoả thuận. Chúng tôi sẽ hợp với người dân, giải thích về bối cảnh hiện tại và khuyến khích mọi người hành động phù hợp với các hướng dẫn của chính phủ. Chúng tôi sẽ chỉ thực hiện các biện pháp cưỡng chế như là phương án cuối cùng, khi người dân không lắng nghe và khiến người khác gặp nguy hiểm.

Khi kết thúc phong toả, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi rất biết ơn những người đang làm tốt vai trò của họ. Chúng ta chỉ có thể vượt qua thảm hoạ bằng cách nắm lấy tay nhau và tôi tin rằng Greater Manchester sẽ không bao giờ nao núng khi vượt qua thời gian vô cùng khó khăn này”.

VietHome/ Theo Manchester Evening News