Hỏa hoạn tại trại cần sa trong căn hộ một phòng ngủ ở Leeds

Cảnh sát đã tìm thấy 16 cây cần sa trưởng thành có giá trị ước tính 16,800 bảng Anh trong căn hộ của Anthony Philp ở Lea Farm Grove, Kirkstall, Tòa án Tối cao Leeds được biết.

Công tố viên Gareth Henderson cho biết cảnh sát đã phát hiện ra số cây kể trên trong phòng ngủ tại căn hộ vào ngày 29 tháng 8 năm 2018 trong một cuộc khám xét liên quan đến một vấn đề khác.

QVNIMTE1MzA5Njkz

Ông Henderson nói nhiều chiếc cân điện tử cũng được tìm thấy cùng với phế thải cần sa từ thân cây và lá, cho thấy đã từng có một vụ thu hoạch trước đó.

Philp, quốc tịch Zimbabwe, khai với cảnh sát trong cuộc thẩm vấn rằng đó là lứa cây cần sa đầu tiên anh ta trồng. Công tố viên nói thêm: "Bị cáo không hy vọng sẽ thành công như vậy. Bị cáo nói mục đích trồng chúng chỉ là để tự sử dụng."

Philp, 37 tuổi, không có tiền án, đã thừa nhận tội sản xuất cần sa.

Một phát ngôn viên của Dịch vụ Quản chế cho biết: "Bị cáo mắc kẹt trong một vụ cháy nhà hồi năm ngoái và bị bỏng độ hai. Do đó, bị cáo bắt đầu sử dụng nó (cần sa) để giảm đau."

"Bị cáo nói rằng ban đầu chỉ trồng cần sa để sử dụng, nhưng mọi chuyện đã vượt quá tầm tay. Bị cáo vẫn sử dụng một chút để có thể ngủ. Bị cáo nói với tôi rằng mình bị trầm cảm nhẹ.

"Bị cáo được gia đình hỗ trợ. Bị cáo không làm việc ở thời điểm hiện tại. Bị cáo đã bị mất việc làm nhưng hy vọng sẽ tìm được việc sau khi hết phong tỏa. Bị cáo là một tài xế xe tải."

Thẩm phán Christopher Batty đã tuyên án Philp 8 tháng tù, gia hạn trong 18 tháng, cộng với 200 giờ làm việc không được trả lương.

Thẩm phán Batty nói: "Tôi không tin lời khai của bị cáo rằng số cần sa này hoàn toàn vì mục đích sử dụng cá nhân và tôi không kết án bị cáo trên cơ sở đó.

"Đây là một sự thiết lập tinh vi. Thật lỳ lạ khi chính bị cáo từng phải chịu đựng một vụ cháy nhà và sau đó lại tạo ra cơ sở nguy hiểm này."

VietHome (Theo Yorkshire Post)