Phát hiện trại cần sa rộng bằng hồ bơi Olympic ở North Tyneside

Một trại cần sa khổng lồ trị giá gần 1 triệu bảng đã được tìm thấy ẩn náu trong một trung tâm thương mại bỏ hoang.

Vào ngày 26/3, cảnh sát đã tiến hành lệnh khám xét một cơ sở ở Fish Quay, North Tyneside và phát hiện một mẻ lưới hơn 1.100 cây cần sa, với giá trị khu vực vào khoảng  £630,000 - £900,000.

Trang trại với quy mô công nghiệp, trải dài một diện tích lớn bằng kích cỡ hồ bơi Olympic. Tổng cộng 1.131 cây đã bị tịch thu để tiêu hủy. 

Một người đàn ông 27 tuổi được phát hiện bên trong tòa nhà trên đường Bell Street này. Người này được cho là sống ở đây và bị buộc tội sản xuất chất cấm.

trang trai olympic 1

trang trai olympic 1

trang trai olympic 1

Tổng giám ngục Craig Metcalfe thuộc Sở Cảnh sát Northumbria khu vực miền bắc cho biết: ''Đây là một trang trại quy mô lớn và chắc chắn sẽ đem lại lợi nhuận rất lớn cho ai sở hữu nó''. 

''Hoạt động này gây hại rất lớn cho cộng đồng của chúng ta, do đó chúng ta cần phải phát hiện, phá hủy và đưa chúng khỏi đường phố''. 

''Để tôi nói cho rõ - tiền thu được từ các chất bất hợp pháp là dòng tiền nuôi dưỡng hoạt động tội phạm, và chúng tôi sẽ không ngừng đấu tranh chống lại điều này.

''Một trang trại lớn như thế này thường liên quan tới nô lệ hiện đại, buôn người. Do đó, chúng tôi đang tiến hành Chuyên án Sentinel để ngăn chặn loại tội phạm có tổ chức này''.

Trong một cuộc đột kích khác, một nghi phạm đã bị bắt tại trang trại cần sa hơn 80 cây ở St Helens

Một người đàn ông đã bị bắt sau khi hơn 80 cây cần sa và chất cấm loại A được tìm thấy trong một ngôi nhà ở Dentons Green, hiện nghi phạm đã được cho tại ngoại chờ điều tra.

Cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét vào khoảng 8h30 sáng thứ Năm, ngày 14 tháng Năm, và tìm thấy 82 cây cần sa cùng một lượng lớn bột trắng.

249565371.jpg.gallery

Một người đàn ông 32 tuổi đã bị bắt vì nghi ngờ trồng và sở hữu với ý định cung cấp chất cấm loại B. Người này đã được cho tại ngoại chờ điều tra.

Thanh tra Neil Birkett nói: "Các loại chất cấm được tìm thấy tại căn nhà này sáng nay có khả năng gây ra tác hại đáng kể trong cộng đồng. Các trang trại cần sa thường gây ra nguy cơ hỏa hoạn và ngập nước, và bất kỳ giao dịch chất cấm nào cũng có thể liên quan đến bạo lực nghiêm trọng khi các băng đảng sử dụng vũ lực để cố gắng duy trì việc kinh doanh bất hợp pháp.

“Các đường phố của St Helens hiện an toàn hơn khi những loại chất cấm này được đưa ra khỏi lưu thông.

"Chúng tôi yêu cầu công chúng tiếp tục báo cáo bất kỳ mùi hương, hình ảnh hay người lạ mặt ra vào một cơ sở nào mà họ cảm thấy đáng ngờ - và chúng tôi sẽ tiếp tục có hành động tích cực như trong hành động sáng nay.”

Nếu bạn có bất kỳ thông tin nào về hoạt động chất cấm trong khu vực của mình, vui lòng liên hệ với @MerPolCC, 101 hoặc Crimestoppers ẩn danh theo số 0800 555 111.

VietHome (Theo StHelens’ Star/ Thenorthernecho)