Hơn 14.000 người tại Anh và xứ Wales bị phạt vì phá vỡ các quy tắc phong tỏa

Tổng cộng có 14.244 khoản phạt cho các hành vi vi phạm luật phong tỏa coronavirus đã được cảnh sát ở England và xứ Wales đưa ra.

Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia cho biết 13.445 thông báo phạt cố định đã được ghi nhận bởi các lực lượng ở England trong khoảng thời gian từ 27 tháng 3 đến 11 tháng 5, trong khi 799 phiếu phạt được ban hành tại Wales trong cùng thời gian này.

Các thông báo phạt được ban hành trước khi quy định phong tỏa được nới lỏng ở Anh từ thứ Tư 13/5, với mức phạt 60 bảng, giảm xuống còn 30 bảng nộp trong vòng hai tuần. Khoản tiền phạt được nhân đôi cho mỗi lần tái phạm, lên đến mức tối đa £960.

Mức phạt cao hơn hiện đang được áp dụng ở Anh - 100 bảng, giảm xuống còn 50 bảng nếu nộp trong vòng 14 ngày và tăng lên tối đa 3.200 bảng cho các lần vi phạm tiếp theo.

PRI 151786496

Trong số 43 lực lượng cảnh sát khu vực ở Anh và xứ Wales, Cảnh sát Metropolitan đã ghi nhận số lần phạt cao nhất, 906 trường hợp, tiếp theo là Cảnh sát Thames Valley, với 866 vụ, và Bắc Yorkshire, với 843 vụ. Warwickshire ban hành số thông báo phạt ít nhất, chỉ 31 vụ.

Chủ tịch Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia, ông Martin Hewitt, nói: 'Đại đa số người dân đang tiếp tục hành động đúng đắn, bảo vệ NHS và giúp cứu các mạng sống. Các số liệu cho thấy cách tiếp cận xử phạt của chúng tôi chỉ phản ánh 0.02% dân số ở Anh và xứ Wales.

‘Tôi muốn cảm ơn mọi người vì đã tiếp tục tuân thủ các quy định – Tôi công nhận điều đó không dễ dàng và đây là thời điểm thử thách cho tất cả chúng ta. Chúng tôi sẽ duy trì cách tiếp cận của mình – tiếp xúc, giải thích và khuyến khích, và chỉ phạt khi đó là phương sách cuối cùng. Phương thức này đang có hiệu quả trên khắp Vương quốc Anh. Tôi kêu gọi công chúng tiếp tục duy trì, tiếp tục làm theo lời khuyên.

‘Cảnh sát vẫn đang làm việc chăm chỉ để giữ cho tất cả chúng ta an toàn trước đủ loại tội phạm trong hoàn cảnh đầy thách thức này, vì vậy chúng tôi kêu gọi mọi người hợp tác và hãy nhớ rằng nếu bạn cần sự giúp đỡ, chúng tôi sẽ luôn ở đây.'

Mới đây, Dịch vụ Công tố Hoàng gia xác nhận hàng chục người đã bị buộc tội sai theo luật coronavirus.

Tất cả 44 khoản phạt được ban hành theo Đạo luật coronavirus đều không chính xác. Kể từ khi được giới thiệu vào ngày 27 tháng Ba, đạo luật này cho phép cảnh sát di chuyển hoặc giam giữ ‘một người bị nghi ngờ là đã nhiễm bệnh’ để sàng lọc và đánh giá.

CPS cho biết 12 cáo buộc theo Quy định bảo vệ sức khỏe năm 2020, cho phép các lực lượng giải tán các cuộc tụ họp và phạt những người vi phạm các quy tắc di chuyển, cũng có sai sót.

Các số liệu được đưa ra sau khi xem xét tất cả 231 cáo buộc của cảnh sát theo luật coronavirus ở Anh và xứ Wales cho đến cuối tháng 4, trong đó quyết định truy tố hoặc bị dừng lại hoặc kết thúc với một bản án.

Giám đốc dịch vụ pháp lý, Gregor McGill, cho biết: ‘Theo quy định, đại đa số, 175 trong số 187, đã được ban hành một cách chính xác.

‘Và những quyết định phạt này bao gồm người lái xe từ London đến Leicester để dự tiệc, các nhóm uống rượu và có hành vi sai trái trong công viên và các nhóm khác dạo quanh trung tâm thị trấn sau khi bị cảnh sát yêu cầu về nhà nhiều lần.

‘Trong các trường hợp có sai sót, thường lý do là bởi các quy định của xứ Wales bị áp dụng nhầm ở Anh hoặc ngược lại.

'Theo Đạo luật, tất cả 44 khoản phạt đều không chính xác vì chúng không được áp dụng cho những người có khả năng lây nhiễm, vốn là những gì mà quy định này nhắm đến.'

Vào tối Chủ nhật, Boris Johnson đã tuyên bố nới lỏng dần các hạn chế và mọi người có thể thực hiện một số hoạt động bên ngoài nhưng vẫn phải tuân thủ các quy tắc xa cách xã hội.

Các lãnh đạo liên đoàn cảnh sát, đại diện cho các sĩ quan chuyên nghiệp, cho biết việc chuyển thông điệp từ ‘ở nhà’ sang ‘cảnh giác’ được thực hiện không hợp lý. Họ cảnh báo rằng giờ đây, việc nới lỏng hạn chế sẽ khiến công việc của cảnh sát càng khó khăn hơn.

John Apter, Chủ tịch Quốc gia Liên đoàn Cảnh sát Anh và xứ Wales, nói: 'Những gì chúng tôi cần từ Thủ tướng và Chính phủ là một thông điệp và hướng dẫn rõ ràng, giải thích chính xác những gì công chúng nên làm, để các đồng nghiệp của tôi có thể hết sức thực thi nó.

‘Các sĩ quan cảnh sát sẽ tiếp tục cố gắng hết sức, nhưng công việc của họ phải dựa trên hướng dẫn rõ ràng, không phải những quy định lỏng lẻo cần giải thích - bởi vì điều đó sẽ không công bằng cho các sĩ quan vốn đang phải đối mặt với nhiều thách thức.”

VietHome (Theo Metro)