Cặp đôi người Việt hầu tòa vì dính líu tới trại cần sa 600.000 bảng ở Hartlepool

Hàng trăm cây cần sa đang được trồng trên ba tầng của một ngôi nhà khi cảnh sát tiến hành đột kích hồi tháng trước, Tòa án Tối cao Teesside được biết.

Một người đàn ông và 1 phụ nữ Việt Nam đã bị buộc tội sản xuất chất cấm loại B trong khoảng thời gian từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 3 tháng 4 tại ngôi nhà ở đường Thornton, Hartlepool.

Công tố viên Harry Hadfield nói rằng người đàn ông C. Hoàng, 42 tuổi, khai nhận anh ta là nạn nhân buôn người và lời khai này vẫn đang được Bộ Nội vụ điều tra.

Quyết định cuối cùng của Bộ Nội vụ dự kiến sẽ được đưa ra ​​trước cuối tháng này, công tố viên nói với thẩm phán Howard Crowson.

h

Vì đại dịch Covid-19, thông qua một nữ phiên dịch viên, Hoang tham gia phiên điều trần bằng videolink từ nhà tù Durham. Hoàng nói, “Tôi không làm chuyện đó. Tôi bị ép đến đó.”

Người phụ nữ, L. Nguyễn, 37 tuổi, xuất hiện qua videolink từ nhà tù Low Newton lại KHÔNG đưa ra lời khai tương tự.

Thẩm phán cho biết do các phiên xét xử còn tồn đọng trên cả nước, 37.000 phiên theo báo cáo mới nhất, ngày sớm nhất để tổ chức phiên tòa xét xử vụ án này có thể là ngày 7 tháng 10.

Thẩm phán hoãn phiên tòa cho đến ngày 8 tháng 6 trong khi chờ quyết định của Bộ Nội vụ về trường hợp của Hoàng.

Các phiên điều trần của Tòa án Tối cao Teesside đang được tổ chức qua Skype và chỉ có thẩm phán và thư ký có mặt tại tòa án trong khi các luật sư và bị cáo xuất hiện qua videolink.

VietHome (Theo Hartlepool Mail)