Bốn người bị truy tố khi cảnh sát đột kích trang trại cần sa ở Lincolnshire

Bốn người đã bị buộc tội sau khi cảnh sát phát hiện ra một trang trại cần sa ở Sleaford.

Cảnh sát viên từ Sở Cảnh sát Lincolnshire đã thực hiện lệnh khám xét tại một địa chỉ trong thị trấn vào thứ Ba, ngày 28 tháng 4, nơi họ tìm thấy một số cây cần sa.

Sáu người lần lượt bị bắt vì có liên quan đến cơ sở cần sa này.

Hiện tại, cảnh sát Lincolnshire xác nhận bốn trong số những người bị bắt đã bị truy tố. Hai người còn lại được cho tại ngoại.

0 MLL HMB 290420SleafordPolice01

Trong một bài đăng trên trang Facebook của Cảnh sát Sleaford, các sĩ quan tiết lộ ban đầu có bốn người bị bắt giữ.

Họ viết: "Sáng nay cùng với đội hỗ trợ chiến thuật của Cảnh sát Lincolnshire, các sĩ quan Sleaford đã thi hành lệnh khám xét liên quan đến việc trồng cần sa. Bốn người đã bị bắt tại hiện trường."

Tuy nhiên, sau đó họ bổ sung thêm: "Một người thứ năm hiện đã bị bắt và một căn nhà khác có liên quan đang bị lục soát."

Tổng cộng có sáu người bị bắt giữ và bị tạm giam.

Vào thứ Hai, ngày 4 tháng Năm, cảnh sát xác nhận bốn trong số những người này hiện đã bị buộc tội liên quan đến việc sản xuất cần sa.

Họ bao gồm Besmir Hoxhaj, 33 tuổi, không có địa chỉ cố định; Eudard Mucha, 31 tuổi, không có địa chỉ cố định; Ermal Rakipi, 31 tuổi, trú tại Bắc Kyme Fen; và Xhuliano Shahaj, 22 tuổi, trú tại Bắc Kyme Fen.

Cả bốn người hiện đang được tạm giam để chờ ngày hầu tòa.

Một người đàn ông 44 tuổi và một phụ nữ 41 tuổi đã được tại ngoại.

VietHome (Theo Lincolnshire Live)