Tội phạm cần sa liều lĩnh thiết lập trang trại 2 triệu bảng cách đồn cảnh sát chỉ 250m

Thiết lập một xưởng sản xuất ma túy khổng lồ ngay gần đồn cảnh sát có lẽ là hành động của một kẻ tội phạm không được thông minh cho lắm.

Nhưng một băng đảng đã cố gắng làm điều đó khi họ trồng trang trại cần sa này trên khắp năm tòa nhà công nghiệp chỉ cách sở cảnh sát địa phương 250m.

Hàng chục cây trưởng thành đa được đóng gói và xếp thành hàng trong các tòa nhà. Hệ thống ánh sáng được lắp đặt để thúc đẩy tốc độ phát triển của cây.

27617990 8254943 image a 19 1587759723773

Không có gì đáng ngạc nhiên, hoạt động này đã  bị cảnh sát phát hiện với gần 3.000 cây có giá trị thị trường lên đến 2 triệu bảng bị thu giữ tại cơ sở ở Southend-on-Sea, Essex.

Thanh tra Ian Hughes nói: ‘Rõ ràng phát hiện này sẽ có tác động lớn đến thị trường chất cấm ở Southend.'

Vào tháng Tư năm ngoái, một trang trại cần sa khác đã được tìm thấy trong thị trấn sau khi cảnh sát nhận được tin báo của người dân.’

Hai người đàn ông đã bị bắt giữ sau cuộc đột kích mới nhất.

Emiljan Gjura, 31 tuổi và Ermir Reshiti, 35 tuổi, cả hai đều không có địa chỉ cố định, đã bị buộc tội sản xuất chất cấm bất hợp pháp và đang bị tạm giam.

trai can sa gan so canh sat 2

trai can sa gan so canh sat 2
Sở cảnh sát Southend-on-Sea.

Cơ sở sấy cần sa 1.4 triệu bảng bị phát hiện ở Middlesbrough

Một người đàn ông sẽ ra hầu tòa với tội danh liên quan đến chất cấm sau khi một trang trại cần sa có trị giá ước tính hơn 1 triệu bảng bị phát hiện.

Cảnh sát tìm thấy "cơ sở sấy cần sa" này tại một địa chỉ ở Berwick Hills vào tối thứ Bảy 18/4.

Được biết, số cần sa trị giá 1,4 triệu bảng được tìm thấy trong tình trạng "đã sấy khô và sẵn sàng để phân phối" tại căn nhà ở Garsdale Green.

0 DHR MGA 190420mgaCannabisJPG

Ylli Kurmeka bị buộc tội sản xuất chất cấm nhóm B.

Người đàn ông 41 tuổi đã xuất hiện tại Tòa Sơ thẩm Teesside vào thứ Hai 20/4.

Phát ngôn viên của Cảnh sát Cleveland cho biết: "Một người đàn ông 41 tuổi sẽ xuất hiện tại tòa án sau khi một cơ sở sấy cần sa được phát hiện bên trong một ngôi nhà ở Middlesbrough.

"Cảnh sát viên có mặt tại địa chỉ tọa lạc tại Garsdale Green vào tối thứ Bảy và phát hiện ra số cần sa ước tính 1,4 triệu bảng, đã được sấy khô và sẵn sàng để phân phối.

"Người đàn ông đã bị Middlesbrough CID thẩm vấn và buộc tội vào chiều nay vì liên quan đến việc sản xuất một loại chất cấm nhóm B."

VietHome (Theo Daily Mail)