Dược sĩ bị bắt vì tình nghi bán bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19 bất hợp pháp

Một dược sĩ đã bị bắt trong một cuộc điều tra về việc bán bộ dụng cụ xét nghiệm coronavirus bất hợp pháp.

Ông ta bị bắt giữ bởi các sĩ quan từ Cơ quan tội phạm quốc gia (NCA). Cảnh sát cũng đã lục soát hai căn nhà và thu giữ 20.000 bảng tiền mặt.

Dược sĩ, 46 tuổi, đến từ Croydon, phía nam London, đã bị bắt theo Đạo luật gian lận vì cáo buộc tuyên bố sai về công dụng của bộ dụng cụ xét nghiệm.

Một nhân viên thuế quan, 39 tuổi, đã bị bắt ở phía tây London với cáo buộc tương tự khi NCA được cho là nhắm đến những kẻ trục lợi từ đại dịch COVID-19.

skynews national crime agency 4969326

Nhân viên này đã bị chặn lại ở Uxbridge, nơi các nhà điều tra tìm thấy 250 bộ dụng cụ mà anh ta dự định bán cho các công nhân xây dựng.

Cả hai nghi phạm đã được cho tại ngoại trong khi các cuộc điều tra riêng biệt đang được tiến hành.

Nikki Holland, giám đốc điều tra của NCA, cho biết: "Tội phạm lợi dụng nỗi sợ hãi và lo lắng và bọn chúng sẽ khai thác bất kỳ cơ hội nào, bất kể tàn ác đến đâu, để trục lợi.

"Bộ dụng cụ xét nghiệm được bán trái phép làm suy yếu phản ứng của quốc gia đối với đại dịch và thực sự gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

"Bất cứ ai nghĩ đến việc cố gắng kiếm lợi nhuận theo cách này nên lưu ý về những vụ bắt giữ này và việc đưa những kẻ phạm tội ra công lý và chấm dứt các hoạt động của chúng là ưu tiên chính của lực lượng thực thi pháp luật."

Tariq Sarwar, người đứng đầu các hoạt động thực thi tại Cơ quan quản lý thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe (MHRA), cho biết: "Việc sử dụng các sản phẩm xét nghiệm coronavirus tại các cơ sở cộng đồng như nhà thuốc, hoặc sử dụng tại nhà, hiện không được khuyến cáo bởi cơ quan Y tế công cộng Anh.

"Không có thiết bị xét nghiệm nào được đánh dấu tiêu chuẩn CE cho việc sử dụng tại nhà và việc cung cấp các sản phẩm đó là bất hợp pháp. Sự an toàn, hiệu quả hoặc chất lượng của các sản phẩm không thể được đảm bảo và điều này gây rủi ro cho sức khỏe."

NCA cho biết họ cũng đã gỡ bỏ một trang web sử dụng email lừa đảo để dụ khách hàng mua những thiết bị bảo hộ cá nhân không hề tồn tại (PPE).

VietHome (Theo Sky News)