Cảnh sát Anh bị chỉ trích vì 'quấy rối' dân, tạo không khí căng thẳng

Các cố vấn khoa học cấp cao Anh cho rằng không có bằng chứng nCoV lây truyền qua người tắm nắng và đề nghị cảnh sát không "quấy rối" họ.

Chính phủ Anh dự kiến kéo dài các biện pháp phong tỏa khi số người tử vong do Covid-19 tiếp tục tăng lên hơn 12.000 và đỉnh dịch dự kiến diễn ra trong hai tuần tới. Nhóm Cố vấn Khoa học về Các tình huống khẩn cấp (Sage) của chính phủ Anh sẽ nhóm họp vào ngày 15-16/4 để đánh giá hiệu quả của lệnh phong tỏa sau ba tuần được Thủ tướng Boris Johnson ban bố. 

Sage, do cố vấn trưởng Patrick Vallance đứng đầu, được cho là sẽ khuyến khích nội các Anh duy trì lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, các cố vấn của Sage cho rằng một số quy định có thể được nới lỏng từ bây giờ để giúp người dân nâng cao sức khoẻ mà không khiến tỷ lệ lây nhiễm và tử vong gia tăng.

Họ bày tỏ bất bình trước việc cảnh sát đóng cửa công viên, dọa bắt những người tắm nắng và thậm chí yêu cầu mọi người ở trong nhà, không được ra sân trước.

canh sat quay roi dan 1
Cảnh sát nhắc nhở hai người tắm nắng ở công viên Greenwich, London. Ảnh: PA

Giáo sư Robert Dingwall, một nhà xã hội học đã có 30 năm cố vấn cho chính phủ Anh, khẳng định rằng không có bằng chứng khoa học nào cho thấy người tắm nắng có thể lây nhiễm cho người khác nếu họ duy trì khoảng cách 2 mét, hay thậm chí gần hơn.

"Nếu là tôi, tôi sẽ ngừng bắt bớ. Tôi nghĩ việc quấy rầy là không phù hợp với những người tắm nắng", ông Dingwall, người thuộc nhóm cố vấn về những virus đường hô hấp mới Nervtag, nhóm cố vấn chính cho Sage, nói.

Theo Dingwall, không có bằng chứng nào tại Nervtag cho thấy nCoV có thể lây truyền mạnh ở không gian ngoài trời: "Xác suất lây truyền từ một người đang chạy bộ sang bạn là bằng 0".  

Ông cho biết cơ sở của quy định giãn cách 2 mét là các nghiên cứu được tiến hành trong điều kiện phòng thí nghiệm, cho thấy nCoV lây lan ở khoảng cách một mét. Việc gấp đôi khoảng cách lên 2 mét là để đảm bảo an toàn. 

Một nhà khoa học cấp cao giấu tên của chính phủ ủng hộ quan điểm của ông Dingwall.

"Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng thuyết phục nào chứng minh nCoV lây truyền ngoài trời (nhưng có nhiều bằng chứng về lây truyền trong nhà). Điều đó không có nghĩa là việc lây truyền ngoài trời không thể xảy ra, vì chắc chắn nó có thể xảy ra nếu một người nhiễm bệnh tiếp xúc gần với người dễ mắc bệnh", ông nói. "Tuy nhiên nếu giãn cách xã hội được duy trì và những người có triệu chứng không tìm mọi cách ra ngoài, nguy cơ lây nhiễm ngoài trời thực sự rất thấp". 

Trên trang web của chính phủ Anh có rất ít thông tin về Sage. Nhóm cố vấn này được cho là gồm khoảng 20 nhà khoa học, trong đó có các nhà dịch tễ và toán học hàng đầu, chịu trách nhiệm đưa ra những tư vấn kịp thời cho nội các Anh. Nhóm này được đánh giá là có tầm ảnh hưởng với nội các khi Thủ tướng Johnson nhiều lần khẳng định các quyết sách ứng phó với Covid-19 phải dựa trên khoa học.  

Giáo sư Neil Ferguson, nhà dịch tễ học của đại học Hoàng gia London, người từng dự đoán số ca tử vong ở Anh có thể lên tới 250.000 người nếu dịch bệnh vượt tầm kiểm soát, được cho là từng tham dự các cuộc họp của Sage với các bộ trưởng. 

Cũng cố vấn cho Sage là Jeremy Farrar, giám đốc Quỹ Wellcome, người cuối tuần trước cảnh báo Anh "có thể là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Âu".

Việc chấm dứt, hay ít nhất nới lỏng lệnh phong tỏa, sẽ là một quyết định hệ trọng với ông Johnson và nội các Anh. Khi vẫn chưa có vaccine, các chuyên gia lo ngại một đợt bùng phát dịch thứ hai và thứ ba có thể xảy ra ở Anh vào mùa thu và mùa đông năm nay, kéo dài sang năm 2021.

Trong những tuần và tháng tới, Sage sẽ được triệu tập để tư vấn cho các bộ trưởng về chiến lược khôi phục nền kinh tế, hoặc ít nhất là hạn chế thiệt hại của nền kinh tế, cho trẻ em quay lại trường học nhưng vẫn phải đảm bảo giảm số người chết.

Các nguồn tin cho rằng chính phủ Anh có thể nới lỏng các quy định phong tỏa vào giữa tháng 5 hoặc tháng 6, nhưng nhấn mạnh điều này phụ thuộc vào số ca nhiễm mới có suy giảm rõ rệt hay không. Nước này hiện ghi nhận hơn 93.873 ca nhiễm nCoV, hơn 11.107 ca tử vong.    

Theo Telegraph