Anh tạm thả 4.000 tù nhân để ngăn Covid-19 lây lan

Bộ Tư pháp Anh cho biết, khoảng 4.000 tù nhân ở vùng England và Wales sẽ được trả tự do tạm thời nhằm kiểm soát sự lây lan của virus corona chủng mới.

anh tha tu nhan

AP dẫn tin từ Bộ Tư pháp Anh cho biết, những đối tượng phạm tội có nguy cơ thấp sẽ được thả nhưng phải mang thẻ điện tử. Với những tù nhân phạm tội bạo lực hay tội tình dục, khủng bố sẽ không được tự do tạm thời.

Tù nhân đang mang thai hoặc có con nhỏ đều được thả tạm thời.

Anh là một trong số các quốc gia có số tù nhân lớn nhất ở Tây Âu, với hơn 80.000 người. Hiện, nhiều nhà tù ở nước này đang giam giữ số tù nhân lớn hơn khả năng chứa của nó.

Theo các số liệu thống kê chính thức của Anh, có 88 tù nhân và 15 quản giáo đã dương tính với Covid-19. Có 3 tù nhân đã thiệt mạng.

Bộ trưởng Tư pháp Anh Robert Buckland cho hay, quyết định tạm thả các tù nhân là một phần kế hoạch quốc gia nhằm bảo vệ Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) cũng như hạn chế số người thiệt mạng vì Covid-19, theo Guardian.

Scotland cũng đã lên kế hoạch thả tù nhân từ cuối tháng 3. Các nhà tù Scotland đang quá đông, tạo ra môi trường hoàn hảo để virus lây lan. Dịch vụ Nhà tù Scotland (SPS) đã xác nhận hàng trăm tù nhân trên 10 cơ sở trại giam đã tự cách ly.

Tại Iran, chính phủ cũng tạm thời thả khoảng 85.000 tù nhân, bao gồm những tù nhân chính trị, trong nỗ lực ứng phó với dịch bệnh.

Bang California của Mỹ cho biết các tù nhân không phải tội phạm liên quan đến bạo lực sẽ bắt đầu được thả trong vài tuần tới. Quá trình phóng thích hết 3.500 tù nhân sẽ kéo dài khoảng 60 ngày và bang có rất nhiều việc phải làm để có thể thả một số lượng lớn tù nhân như vậy.

Ngày 2.4, Indonesia đã thả khoảng 18.000 tù nhân nhằm ngăn chặn Covid-19 lan rộng trong hệ thống nhà tù quá tải. “Đây chỉ là một phần trong kế hoạch trả tự do tổng cộng 30.000 tù nhân và có thể nhiều hơn”, bà Rika Aprianti, người phát ngôn của cơ quan quản lý các trại giam Indonesia, cho biết.

Viethome tổng hợp