2 trại cần sa bị phát hiện ở Middlesbrough và Paisley

Một ngôi nhà trồng cần sa với giá trị đường phố vào khoảng £200,000 đã bị phát hiện trên đường Crescent ở Middlesbrough vào hôm thứ Tư. 

Cảnh sát đã tìm thấy 250 cây cần sa và 80 túi phân hữu cơ tại hiện trường. Các túi phân hữu cơ này sẽ được tặng cho tổ chức từ thiện Teesside Hospice nhằm phục vụ cho các dự án trồng cây của họ. 

Cảnh sát Cleveland cho biết vụ đột kích được tiến hành dựa trên tin báo của người dân. 

0 can sa middle 1
250 cây cần sa bị cảnh sát Cleveland phát hiện.

Một trại cần sa khổng lồ với 600 cây đã bị phát hiện tại một khu công nghiệp trên đường Scott’s Road ở Paisley. Số cần sa này có giá trị đường phố vào khoảng £160,000

Hôm qua, các chuyên gia pháp y đã tìm kiếm dấu vết để xác minh ai là người đứng sau trang trại này. 

Trại cần sa nằm trong một xưởng kín đáo bên trong khu công nghiệp ở Hawkhead. Nó được trang bị hệ thống ánh sáng và tưới tiêu đặc biệt để kích thích tăng trưởng. 

Hầu hết các vật dụng thu được tại hiện trường sẽ bị phá hủy, một số được giữ lại làm bằng chứng. 

Chánh thanh tra Jim Cast, chỉ huy khu vực Renfrewshire, kêu gọi ai biết thông tin gì về trang trại này, hoặc ai đứng đằng sau trang trại này hãy ra trình báo.

0 can sa middle 1
Nhân viên pháp y đem cây đi giám định.

Hồi tháng 1, sau khi nhận được tin tình báo, cảnh sát đã đột kích và phát hiện hàng trăm cây cần sa trong một tòa nhà bỏ hoang ở trung tâm thị trấn Paisley.

Khoảng 235 cây trưởng thành với giá trị ước tính £140,000 đã bị tịch thu tại tòa nhà nằm ở góc đường High Street và St Mirren Brae. 

Cảnh sát kêu gọi bất cứ ai có thông tin về vụ việc vui lòng gọi 101 hoặc liên hệ ẩn danh tới số 0800 555 111.

Viethome (BBC/Dailyrecord)