Bỏ tù người phụ nữ nói mình mắc Covid-19 và ho vào mặt cảnh sát

Một người phụ nữ đã bị bỏ tù sau khi tuyên bố bản thân nhiễm coronavirus rồi ho vào mặt cảnh sát.

Joanne Turner, 35 tuổi, trở nên hung hăng khi cảnh sát nói chuyện với cô vì cô đá và làm hỏng một chiếc ô tô bên ngoài ga tàu lửa vào khoảng 11 giờ tối thứ Tư, 25/3.

Turner, từ Norwich, thừa nhận đã tấn công một nhân viên dịch vụ khẩn cấp tại Tòa án Sơ thẩm Norwich vào hôm thứ Năm.

Cô ta cũng thừa nhận đã say rượu và gây mất trật tự ở nơi công cộng và gây thiệt hại hình sự.

Cảnh sát Norfolk cho biết cô ta bị kết án ba tháng tù giam.

Cảnh sát trưởng Dave Marshall nói: "Bất kỳ hành vi lạm dụng và đe dọa nào đối với các dịch vụ khẩn cấp đều không thể chấp nhận được dù là ở thời điểm nào.

"Tuy nhiên, bản án này phản ánh mức độ nghiêm trọng của các mối đe dọa và hành động ho khiến người khác lo ngại có thể nhiễm COVID-19.

"Điều này sẽ đóng vai trò như một lời cảnh báo rõ ràng rằng bất kỳ ai hành xử theo cách đe dọa như vậy đối với người khác trong đại dịch này sẽ gặp những hậu quả nghiêm trọng."

Vụ việc xảy ra sau khi thông tin cho biết quân đội có thể được huy động hỗ trợ lực lượng cảnh sát trong cuộc khủng hoảng coronavirus, trong đó một phần năm số lượng sĩ quan dự kiến ​​sẽ vắng mặt vì mắc bệnh trong trường hợp xấu nhất.

Chủ tịch Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia (NPCC) Martin Hewitt cho biết các thành viên của lực lượng vũ trang sẽ đảm nhận vai trò văn phòng không liên quan đến người dân để lực lượng cảnh sát có thể tiến hành công việc trị an trên đường phố.

Cơ quan này cũng tiết lộ cảnh sát đã áp dụng một số khoản tiền phạt cho những người vi phạm các nguyên tắc cách ly phong tỏa, chưa đầy 24 giờ sau khi luật mới có hiệu lực.

Cảnh sát hiện nay được quyền yêu cầu công chúng đi về nhà, giải tán khỏi khu vực, được quyền dùng vũ lực và có thể bắt giữ nếu ai đó không hợp tác. Ai chống đối sẽ bị phạt lần đầu 60 bảng, giảm xuống còn 30 bảng nếu đóng phạt trong vòng 14 ngày. Nếu tái phạm sẽ bị phạt 120 bảng. Từ chối cung cấp tên và địa chỉ sẽ bị bắt giữ. 

VietHome (Theo Sky News)