13 người bị bắt trong trại cần sa nằm ngay cạnh nhà kho của cảnh sát

Vào thứ Tư, ngày 18 tháng 3, Durham Constabulary đã phát hiện ra một số lượng lớn cây cần sa được trồng bên trong một nhà máy ở Whitehouse Business Park, một phần của khu công nghiệp South East Industrial Estate ở Peterlee.

Nhà máy này nằm ngay đối diện một nhà kho của Cảnh sát Durham. Rất nhiều cảnh sát đã có mặt bên ngoài nhà máy bị bỏ hoang và mùi cần sa tỏa ra nồng nặc trong không khí.

Cảnh sát có mặt bên ngoài một nhà xưởng bỏ hoang tại Whitehouse Business Park ở Peterlee. Ảnh: JPIMedia

Vào thứ Sáu, ngày 20 tháng 3, 13 người đàn ông đã xuất hiện trước Tòa án Sơ thẩm Peterlee, tất cả đều bị buộc tội sản xuất một loại chất cấm được kiểm soát, cần sa nhóm B, trong những khoảng thời gian khác nhau từ cuối năm ngoái cho đến thứ Tư.

Được biết, tất cả, trừ một người, trong số các bị cáo đều có nguồn gốc từ Albania.

Họ là: Darren Whitlie, 24 tuổi, trú tại Malaya Drive, trong khi những người sau đây không có nơi ở cố định: Olci Qato, 26; Ardit Xhardo, 23; Marinel Bejdo, 19; Igli Dedja, 20; Kanaci Altin, 20; Emilian Moutsa, 22; Ermalindo Yryku, 29; Erjon Rrapaj, 19; Lorenc Kotollaku, 21; Ardian Osmenaj, 24 tuổi; Ndrilim Tahiri, 33 và Ardi Cerpja, 37 tuổi.

Tất cả đã bị tạm giam cho đến lần ra tòa tiếp theo, sẽ diễn ra tại Tòa án Tối cao Newcastle vào thứ Sáu, ngày 17 tháng Tư.

Cảnh sát cho biết các sĩ quan sẽ tiếp tục làm việc tại hiện trường trong khi các cuộc điều tra được tiến hành.

Lực lượng này xác nhận họ đã thực hiện 13 vụ bắt giữ sau khi lục soát trang trại tọa lạc ở góc đường Khaynor và đường Shippi.

Cảnh sát Durham “ngửi” ra trang trại cần sa trị giá hàng ngàn bảng

Các sĩ quan cảnh sát đã đánh hơi, theo đúng nghĩa đen, ra một trang trại cần sa trị giá hàng chục ngàn bảng trong khi thực hiện một cuộc tuần tra thường nhật.

Các sĩ quan từ Đơn vị Rural Police (RPU) nhận thấy mùi hăng tỏa ra từ một tòa nhà bị bỏ hoang ở Front Street, ở Chester-le-Street.

Họ buộc phải phá cửa vào nhà và phát hiện hơn 500 cây cần sa với kích cỡ khác nhau bên trong. Chúng được cho là có giá trị thị trường lên đến hàng chục ngàn bảng.

Ba người đàn ông, 27, 32 và 33 tuổi đã bị bắt vì nghi ngờ sản xuất cần sa. Sau thẩm vấn, họ được cho tại ngoại chờ điều tra.

Bất cứ ai có bất kỳ thông tin có thể giúp ích cho cuộc điều tra hãy gọi cho cảnh sát theo số 101, trích dẫn mã số vụ việc 198 ngày 21 tháng 3.

Ngoài ra, thông tin có thể được cung cấp ẩn danh qua Crimestoppers theo số 0800 555 111.

Viethome (Theo Chronicle Live)